Malaysia quan tâm đầu tư tuyến metro của TPHCM

Trưa 13-6, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp ông Dato’ Mohamad Zamruni Khalid, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam, đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thành Phong đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp của Việt Nam và Malaysia, trong đó kim ngạch thương mại hai nước Việt Nam - Malaysia đạt 13 tỷ USD. Riêng tại TPHCM, Malaysia là nước có vốn đầu tư đứng thứ 4 trong 106 quốc gia và vùng lãnh thổ với 246 dự án đầu tư, tổng vốn 4,6 tỷ USD; năm 2018 kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3,4 tỷ USD.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, TPHCM rất hoan nghênh doanh nghiệp Malaysia quan tâm đầu tư tuyến metro của TP, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp Malaysia đầu tư vào thương mại, công nghệ, văn hóa, du lịch, môi trường, hạ tầng đô thị. Đồng chí Nguyễn Thành Phong hy vọng trong thời gian tới sẽ có buổi làm việc giữa lãnh đạo TPHCM và các doanh nghiệp Malaysia để có những thông tin trao đổi cụ thể. 

Ông Dato’ Mohamad Zamruni Khalid cảm ơn sự hỗ trợ của lãnh đạo TPHCM trong thời gian qua và mong muốn tăng cường kết nối sâu rộng giữa hai quốc gia.

Tin cùng chuyên mục