Malaysia: Rò rỉ hóa chất, 475 trường học phải đóng cửa

Theo Themalaysian Reserve, 75 người đã nhập viện để điều trị do hít phải khí độc được cho là rò rỉ từ một nhà máy hóa chất tại tại quận Pasir Gudang, bang Johor.

Đây là vụ việc nghiêm trọng thứ hai liên quan đến khí độc xảy ra tại khu vực này trong vòng 3 tháng qua. Giới chức bang Johor yêu cầu đóng cửa 475 cơ sở giáo dục cho tới ngày 27-6. Vào tháng 3 năm nay, hàng ngàn người dân tại khu vực quận này đã phải nhập viện điều trị do ngộ độc hóa chất. Nguyên nhân được xác định là do hoạt động xả chất thải độc hại xuống một dòng sông gần các trường học.

Trước chỉ trích của người dân, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết đang tiến hành điều tra 30 công ty hóa chất tại bang này.

Tin cùng chuyên mục