Malaysia xem xét sửa đổi luật an ninh

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết, Đạo luật Hội đồng An ninh Quốc gia 2016 (dưới thời của cựu Thủ tướng Najib Razak) sẽ được xem xét lại, do đạo luật này cho phép thủ tướng được quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Thủ tướng Mahathir cho rằng, chính phủ tiền nhiệm đã thông qua đạo luật trên do hiểu sai về những sửa đổi trong Hiến pháp được đưa ra trong nhiệm kỳ thủ tướng đầu tiên của ông. 

Ông khẳng định, đạo luật đã ảnh hưởng đến quyền được tuyên bố tình trạng khẩn cấp của Nhà vua Malaysia - một đặc quyền chỉ dành cho Nhà vua. 

Bên cạnh đó, Chính phủ Malaysia sẽ tiếp tục coi tiếng Malaysia là ngôn ngữ quốc gia và bảo vệ vị thế cũng như các đặc quyền cho người Mã Lai bản địa. Song song đó, chính phủ cũng bảo vệ vị thế đặc biệt cho những người dân gốc Sarawak và Sabah cũng như các sắc tộc thiểu số khác. 

Tin cùng chuyên mục