Mali: Tấn công khủng bố, 134 người chết

Theo ABC news, nhóm vũ trang thuộc tộc người Dogon ở Mali đã sát hại 134 người trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào ngôi làng Ogossagou của người Fulani, miền Trung nước này.

Vụ việc xảy ra vào ngày 23-3 giờ địa phương, tại khu vực tiếp giáp với biên giới Burkina Faso. Đây là nơi thường xuyên xảy ra tình trạng bạo lực giữa các ngôi làng. Điều tra ban đầu cho biết các nạn nhân bị tấn công bằng súng và dao. Vụ tấn công diễn vào thời điểm một phái đoàn của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đến khu vực Sahel để đánh giá về tình hình an ninh và mối đe dọa đến từ các phần tử thánh chiến.

Tình hình an ninh ở Mali đang diễn biến phức tạp do các lực lượng cực đoan mở rộng hoạt động tấn công từ miền Bắc tới miền Trung, đe dọa nỗ lực thực thi thỏa thuận hòa bình ký năm 2015. Lực lượng an ninh Mali cho biết trong năm 2018 đã xảy ra 237 vụ tấn công khủng bố, tăng so với 226 vụ của năm 2017.

Tin cùng chuyên mục