Mạo danh nhà báo để “tư vấn pháp luật”

Ông Thái Thành Lượm, Giám đốc Sở TT-TT tỉnh Kiên Giang vừa cho biết đã nhận được công văn trả lời của Báo Người Cao Tuổi về việc ông Nguyễn Văn Thương (ngụ tổ 9, khu phố 7, Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) mạo danh phóng viên của báo.

(SGGP).- Ông Thái Thành Lượm, Giám đốc Sở TT-TT tỉnh Kiên Giang vừa cho biết đã nhận được công văn trả lời của Báo Người Cao Tuổi về việc ông Nguyễn Văn Thương (ngụ tổ 9, khu phố 7, Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) mạo danh phóng viên của báo.

Theo Báo Người Cao Tuổi, ông Thương chỉ là cộng tác viên từ cuối năm 2011 (do ông Nguyễn Quang Sơn, phụ trách văn phòng đại diện tại TPHCM mời cộng tác). Tổng Biên tập Báo Người Cao Tuổi đã kỷ luật khiển trách ông Sơn vì cấp giấy giới thiệu cho Nguyễn Văn Thương; thu hồi con dấu của Văn phòng báo tại TPHCM...

Theo UBND huyện Phú Quốc, ông Thương lợi dụng giấy giới thiệu của Báo Người Cao Tuổi để thực hiện nhiều giao dịch, tư vấn pháp luật ở địa phương trái quy định.

Kh.Trâm

Tin cùng chuyên mục