Mắt bão Yutu “mở to” gần 40km

Hồi 1g sáng nay, 21-5, Trung tâm Liên kết cảnh báo bão JTWC (Hoa Kỳ) đưa ra cảnh báo số 18 về siêu bão Yutu. Theo đó, tâm bão Yutu ở 20,7 độ Bắc, 136,4 độ Đông, gió tối đa 222km/g, giật 268 km/g. Hiện, bão di chuyển hướng Đông Bắc với vận tốc 25 km/g - trên đường hướng tới đảo Iwo Jima (Nhật Bản), cách chừng 675km về phía Tây Nam.

Mắt bão mở rộng 38km. Dự báo đến 13g chiều 21-5, tâm bão đến gần 22,9 độ Bắc 139,0 độ Đông. Gió bão từ 203km đến 250 km/g. Đến 1 giờ sáng 22-5, tâm bão gần 25,4 độ Bắc 142,1 độ Đông với sức gió 138km đến 166 km/g.

Giống như bão Chanchu năm 2006, Yutu diễn ra từ giữa tháng 5, theo hướng Tây Bắc rồi Đông Bắc và cũng nhanh chóng đạt mức siêu bão chỉ sau vài ngày. Chỉ khác điều căn bản, bão Yutu hoạt động ngoài khơi Philippines và Nhật Bản, còn Chanchu thì lọt hẳn vào biển Đông.


V.N.A.

Tin cùng chuyên mục