Mâu thuẫn chuyện đổ xăng, một người bị đâm chết

Bực tức vì bị xăng văng trúng mặt, Toàn về chở theo 2 nam thanh niên cầm theo gậy tới cây xăng truy đuổi nam nhân viên này.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 25-6, Đặng Phi Toàn, sinh năm 1992, ngụ huyện Củ Chi điều khiển xe máy đến cửa hàng xăng dầu số 10, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TPHCM để đổ xăng.

Khi đổ xăng, nam nhân viên tên Lý, sinh năm 1986, ngụ huyện Củ Chi do bất cẩn nên làm xăng văng trúng mặt Toàn. Bực tức, Toàn cực cãi lớn tiếng với Lý nhưng được mọi người can ngăn nên Toàn ra về.

Vài phút sau, Toàn điều khiển xe máy, chở theo 2 nam thanh niên cầm theo gậy tới cây xăng truy đuổi nam nhân viên này. Phát hiện sự việc, Lý bỏ chạy vào bên trong căn phòng của cửa hàng xăng dầu. 

Khi vào trong, Lý nhìn thấy con con dao gọt trái cây để trên bàn nên lấy để chống trả lại nhóm của Toàn. Vụ việc làm cho Toàn bị thương ở phần ngực. Người dân đã đưa Toàn đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Còn Lý đến công an địa phương đầu thú.

Tin cùng chuyên mục