Mâu thuẫn sau cuộc nhậu, đâm chết người, lãnh án tù

Ngày 30-1, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai bị cáo Nguyễn Trường Sang (24 tuổi, trú tại xã Cẩm Thăng) cùng các bị cáo Bùi Quang Đức (29 tuổi), Trần Hữu Quốc (29 tuổi) và Nguyễn Xuân Ngọc (28 tuổi), đều trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Giết người”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ ngày 4-7-2017, Bùi Quang Đức, Trần Hữu Quốc, Nguyễn Xuân Ngọc và Lê Xuân Cường (19 tuổi, trú tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) ngồi nhậu tại một nhà hàng ở địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên thì gặp nhóm của Nguyễn Viết Dũng đi vào cùng ngồi nhậu.

Trong lúc ăn uống, do mâu thuẫn từ trước nên Đức có to tiếng cãi nhau với 1 người trong nhóm của Dũng.

Khi tan cuộc nhậu, Lê Xuân Cường và Nguyễn Xuân Ngọc lên ô tô của Đức ra về, còn Trần Hữu Quốc và một người nữa vẫn ngồi lại trong quán nhậu.

Còn nhóm của Dũng thì đi bộ qua đường, sang quán karaoke Đại Phát gần đó để hát.

Trong lúc qua đường, Nguyễn Trường Sang (nhóm của Dũng) đến trước mũi  ô tô của Đức. Cho rằng Sang đi khệnh khạng nên Đức đã xuống xe gây hấn. Thấy vậy, Quốc, Cường và Ngọc cầm hung khí xông vào đánh Sang.

Để chống trả, Sang rút dao đâm Trần Hữu Quốc trúng vào vùng mông trái, đâm Lê Xuân Cường vào gáy, vùng lưng phải và bẹn phải.

Thấy bạn bị đâm trọng thương, Đức rút súng ngắn ra bắn nhưng bị can ngăn. Tuy nhiên, sau khi cất khẩu súng, Đức tiếp tục lấy một khẩu súng AK trong ô tô ra bắn chỉ thiên 2 phát rồi lên ô tô bỏ đi.

Về phần Lê Xuân Cường, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, sau 3 ngày điều trị, đến ngày 7-7-2017 đã tử vong.

Còn Trần Hữu Quốc chỉ bị thương nhẹ.

Mâu thuẫn sau cuộc nhậu, đâm chết người, lãnh án tù ảnh 1 Bị cáo Sang tại phiên tòa
Sau khi gây án, Nguyễn Trường Sang đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn. Đến rạng sáng ngày 8-7- 2017, Sang đã đến Công an huyện Cẩm Xuyên đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, các bị cáo lần lượt thừa nhận hành vi phạm tội của mình, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội sửa chữa lỗi lầm.

Nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn và tâm lý bất an cho nhân dân mà còn thể hiện sự côn đồ, coi thường pháp luật, vì chút mâu thuẫn mà tước đi quyền được sống của người khác.

Sau khi cân nhắc, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trường Sang 5 năm tù giam về tội giết người.

Tuyên phạt bị cáo Bùi Quang Đức 32 tháng tù giam về hai tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "Gây rối trật tự công cộng".

Tuyên phạt Trần Hữu Quốc và Nguyễn Xuân Ngọc mỗi bị cáo 12 tháng tù giam về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Tin cùng chuyên mục