McDonald ở Malaysia phản đối sự tẩy chay

Chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh McDonald của Mỹ ở Malaysia đã tỏ ra thất vọng trước lời kêu gọi tẩy chay sau khi Mỹ tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô Israel.
McDonald ở Malaysia phản đối sự tẩy chay

Trên trang Facebook của mình, McDonald cho biết các cáo buộc trên mạng xã hội rằng McDonald đã chuyển tiền cho Israel là không đúng và mang tính phỉ báng.

Ông Azmir Jaafar, Giám đốc điều hành McDonald ở Malaysia, cho biết: “Tất cả mọi người đều biết rằng kinh doanh của McDonald tại Malaysia được điều hành bởi Gerbang Alaf Restaurants Sdn Bhd. Công ty này sở hữu 100% địa phương và cổ đông lớn nhất là người Hồi giáo”.

Ông Azmir cho biết, McDonald sẽ không ngần ngại hành động để chống lại “bất kỳ khía cạnh vô trách nhiệm nào, tiếp tục lan rộng qua các kênh truyền thông xã hội và các kênh khác”.

Tin cùng chuyên mục