Ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia 2015

Ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia 2015

Hôm nay 1-7, hơn 1 triệu thí sinh đã chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia với 2 môn thi Toán và tiếng Anh. Đây là 2 trong 3 môn thi bắt buộc (Toán, Văn, tiếng Anh) và thêm 1 môn tự chọn, để được xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Trong buổi sáng, thí sinh làm bài thi môn Toán dưới hình thức tự luận, trong thời gian 180 phút. Hầu hết thí sinh đều nhận định đề thi toán năm nay tương đối, thí sinh có thể làm được từ điểm 6 trở lên.

Tại TPHCM, để giúp cho các thí sinh có được kỳ thi thuận lợi hơn, nhiều hoạt động tiếp sức mùa thi của các tổ chức, đoàn thể, nhân dân tại TPHCM cũng đã diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay diễn ra trong 4 ngày (từ ngày1-7 đến 4 -7), tại 38 cụm thi quốc gia do các trường đại học chủ trì và 61 cụm thi địa phương do các Sở GD-ĐT chủ trì. Đây là lần đầu tiên ngành giáo dục tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia với hai mục đích, xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia 2015 ảnh 1

Thực hiện: QUANG KHOA - HỒNG LỢI
Giọng đọc : HẢI YẾN

Tin cùng chuyên mục