Mexico bác tin quân Mỹ hiện diện trên lãnh thổ

Ngày 13-6, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard tuyên bố, Mexico sẽ “không bao giờ” chấp nhận các lực lượng vũ trang Mỹ hiện diện trên lãnh thổ Mexico và sẽ tìm cách thức nhằm tránh xung đột với nước láng giềng.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Mexico nhằm đáp lại nghi vấn liệu có một thỏa thuận bí mật giữa nước này và Mỹ về vấn đề di cư hay không. Ngoại trưởng Ebrard nhấn mạnh nghi vấn trên không thể xảy ra vì nó đi ngược lại Hiến pháp của Mexico. 

Ngoại trưởng Ebrard một lần nữa khẳng định Mexico sẽ sớm giảm số lượng người di cư vượt biên sang Mỹ theo thỏa thuận đạt được giữa hai nước trước đó. Sau khi đạt được thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đình chỉ vô thời hạn kế hoạch áp thuế bổ sung nhằm vào hàng hóa Mexico. Đổi lại, để thực hiện ngay một trong những điều kiện của thỏa thuận với Mỹ, Mexico đã triển khai 6.000 quân thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia tới biên giới phía Nam nhằm làm giảm số người di cư xâm nhập vào lãnh thổ nước này.

Tin cùng chuyên mục