Mexico xem xét lại cơ chế hợp tác với Mỹ

Theo thông báo ngày 9-4 của Văn phòng Tổng thống Mexico, Tổng thống Enrique Pena Nieto đã chỉ đạo mỗi cơ quan chức năng rà soát những tiến bộ trong thực hiện các cam kết và đánh giá triển vọng của các thỏa thuận hợp tác với Mỹ.
Tổng thống Mexico, ông Enrique Pena Nieto. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Mexico, ông Enrique Pena Nieto. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Mexico Luis Videgaray cho biết việc tiến hành đánh giá cơ chế hợp tác này là nhằm phản ứng với tình hình căng thẳng gần đây trong quan hệ giữa Mỹ và Mexico. Các lĩnh vực thuộc diện rà soát sẽ rất toàn diện, từ an ninh biên giới và nhập cư đến thương mại và cuộc chiến chung chống các tổ chức tội phạm ma túy. Bộ Ngoại giao Mexico sẽ giám sát việc rà soát này.  

Quan hệ giữa hai nước đã trở lên căng thẳng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định triển khai quân đội tới biên giới phía Nam giáp Mexico nhằm ngăn chặn dòng người di cư đổ vào nước này.

Tin cùng chuyên mục