Microsoft trúng thầu lớn

Microsoft vừa trúng thầu hợp đồng 5 năm với Bộ Quốc phòng Mỹ có trị giá 1,76 tỷ USD. Theo đó, Microsoft sẽ đảm nhận quản lý tất cả các bộ lưu trữ đám mây của Bộ Quốc phòng Mỹ. 
Microsoft trúng thầu lớn

Microsoft từng cảnh báo chống lại việc sử dụng trí thông minh nhân tạo (AI) cho mục đích quân sự. Brad Smith, luật sư trưởng của Microsoft, tuyên bố ủng hộ hợp đồng này và sẽ bỏ qua cơ hội tranh luận công khai về việc sử dụng công nghệ có trách nhiệm với Bộ Quốc phòng Mỹ.

Ngoài Microsoft, IBM, Oracle và Amazon cũng cạnh tranh để cung cấp dịch vụ đám mây cho Lầu Năm Góc. Oracle đã kiện Chính phủ Mỹ vào tháng 12 vừa qua về quy trình đấu thầu thiếu minh bạch. 

Tin cùng chuyên mục