Miền Bắc: Sáng ra, nhiều nơi thành sông

Mưa như trút suốt đêm, sáng ra nhiều nơi chìm trong nước, đường phố như sông...

Do ảnh hưởng của 1 rãnh áp thấp gây mưa đi qua trung tâm Bắc bộ, nên từ đêm qua đến rạng sáng nay, ngày 10-9, một vùng mây lớn bao phủ Bắc bộ, gây mưa như trút trên diện rộng tại các tỉnh ở trung du và miền núi phía Bắc nước ta. 

Đường phố thành sông, ô tô chìm trong biển nước

Tại Hà Nội, sáng sớm nay, mưa dông, sấm sét đùng đùng. 

Nước ngập lênh láng từ đêm đến sáng tại TP Thái Nguyên

Mưa lớn nhất là tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Yên Bái...

Tại tỉnh Thái Nguyên, mưa như trút suốt đêm, sáng ra nhiều nơi, đường phố hoá thành sông. Nước tràn cả vào nhà, gây ngập lụt tại TP Thái Nguyên; nhiều nơi đột ngột mất điện. Các tuyến phố Minh Cầu, Lương Ngọc Quyến, Dương Tự Minh, khu Đại Học Thái Nguyên đang ngập rất nặng.

Miền Bắc: Sáng ra, nhiều nơi thành sông ảnh 3
Nước tràn nhà dân tại TP Thái Nguyên
Đồ đạc trong nhà bị ngâm nước mưa. Ảnh: Otofun

Tại tỉnh Yên Bái, mưa kèm sấm sét, gây mất điện cục bộ ở một số nơi. 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hiện nay trên khu vực vùng núi phía Bắc có mưa, cục bộ có mưa to đến rất to như Nà Ràng (Cao Bằng) 213mm, Khâu Tinh (Tuyên Quang) 232mm, Hồng Thái (Tuyên Quang) 161mm, Phúc Trìu (Thái Nguyên) 184mm, Yên Minh (Hà Giang) 157mm, Trà Lĩnh (Cao Bằng) 109mm…
Người dân tìm mọi cách cứu đồ đạc khỏi nước ngập

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc bộ kết hợp với hội tụ gió từ mực 1.500m đến 5.000m nên trong ngày và đêm nay (10-9), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên có mưa to, có nơi mưa rất to, kéo dài đến ngày 12-9. 

Tin cùng chuyên mục