Miền Trung mưa lớn

Theo cập nhật cảnh báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, khối không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9 - 12 độ vĩ Bắc đã gây mưa to đến rất to ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa.

Tại các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa trong ngày 4-10. Các tỉnh: Quảng Nam, Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trên các sông từ Quảng Nam đến Bình Định có khả năng xuất hiện lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1 - 3m, nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp.

Tại Nam bộ thời tiết vẫn còn rất xấu, ngày 4-10 có mưa rào về chiều. Từ ngày 5 đến ngày 10-10, mưa rào và dông tập trung ở miền Tây Nam bộ.

Tin cùng chuyên mục