Iraq

Mở chiến dịch lớn trấn áp bạo lực

Mở chiến dịch lớn trấn áp bạo lực
Mở chiến dịch lớn trấn áp bạo lực ảnh 1

Nhằm trấn áp tình trạng bạo lực đang leo thang nghiêm trọng, ngày 14-6, Iraq đã bắt đầu một chiến dịch an ninh, được coi là lớn nhất kể từ sau khi Mỹ mở cuộc chiến tranh tấn công Iraq.

Chiến dịch có tên Cùng Tiến, được triển khai đúng ngày giáo sĩ cấp tiến Mutadasha (có quan điểm bài Mỹ) có kế hoạch tổ chức một cuộc biểu tình lớn ở Baghdad, để phản đối chuyến thăm Iraq của Tổng thống Mỹ Bush.

Hơn 75.000 lính Iraq cùng lực lượng Mỹ được triển khai trên khắp Baghdad (ảnh), nhằm đảm bảo an ninh trên các tuyến đường trong và ngoài thành phố, thiết lập thêm nhiều chốt kiểm tra và truy kích nơi ẩn náu của các phần tử nổi dậy.

H.N (Theo VTV)

Tin cùng chuyên mục