Mở đợt cao điểm tấn công tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa cho biết, từ ngày 15-4 đến ngày 15-7, sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào của địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Các lực lượng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng chống ma túy khu vực biên giới; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy trên khu vực biên giới; các lực lượng phấn đấu nâng cao tỷ lệ phát hiện, bắt giữ tội phạm ma túy trên tuyến biên giới; các chuyên án được xác lập tăng 5% - 10%; mở rộng điều tra triệt để các vụ án, không để xảy ra oan sai, lọt tội phạm; triệt xóa, vô hiệu hóa, làm giảm 30% - 50% các điểm, tụ điểm ma túy phức tạp; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần.

Hà Tĩnh có 3 huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang giáp ranh với 2 tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn (Lào), với chiều dài đường biên giới 147km. Ngay từ những tháng đầu năm 2019, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng ra quân, trấn áp mạnh mẽ tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, cửa khẩu, phát hiện, bắt giữ 62 vụ với 106 đối tượng (13 đối tượng người Lào) mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 185 bánh heroin, gần 388kg ma túy tổng hợp, gần 110.000 viên hồng phiến, gần 7kg cần sa và 15 bánh cần sa.

Tin cùng chuyên mục