Mở rộng chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện

UBND TPHCM đã chấp thuận mở rộng việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện tại 17 quận, huyện còn lại trên địa bàn TP, triển khai từ tháng 6-2018.
Mở rộng chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện
Hiện TPHCM có gần 47.000 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với tổng số tiền hơn 68 tỷ đồng/tháng (821 tỷ đồng/năm). Trước đó, cuối năm 2017, người có công ở các quận 1, 3, 5, Thủ Đức và huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi bắt đầu nhận trợ cấp ở bưu điện, thay vì tại UBND xã, phường, thị trấn. Từ tháng 6-2018, áp dụng cách chi trả này tại các quận, huyện còn lại. 
Theo Bưu điện TPHCM, từ ngày 1 đến ngày 5 hàng tháng, bưu điện chi trả tại điểm ở từng phường, xã, thị trấn; từ ngày 6 đến ngày 10 hàng tháng, chi trả tập trung tại các bưu cục gắn kết. Đối với những người từ 80 tuổi trở lên, người ốm đau di chuyển khó khăn, nhân viên bưu điện sẽ mang tiền tới tận nhà (miễn phí).
Các diện người có công nhận trợ cấp ưu đãi qua bưu điện gồm: người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày Khởi nghĩa tháng Tám - 1945; mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, thương binh B, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người có công giúp đỡ cách mạng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người phục vụ bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh; tuất liệt sĩ, tuất lão thành cách mạng, tuất tiền khởi nghĩa, tuất thương binh, tuất bệnh binh, tuất người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người nhận chế độ theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27-10-2008 của Thủ tướng, Quyết định 53/2010/QĐ-TTg ngày 20-8-2010 của Thủ tướng, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9-11-2011 của Thủ tướng.

Tin cùng chuyên mục