Mở thêm 5 điểm để người dân chấm điểm cán bộ

(SGGP). – Đó là quyết định của Chủ tịch UBND quận 1 Trần Vĩnh Tuyến tại buổi sơ kết khảo sát ý kiến người dân bằng điện tử và thực hiện xin lỗi đối với hồ sơ trễ hạn tại UBND quận 1, vào chiều 7-10. Hình thức này thực hiện tại UBND các phường Cô Giang, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh và bộ phận hành chính công an quận, thanh tra xây dựng quận. Quận sẽ nghiên cứu thí điểm mở rộng khảo sát tại phòng tiếp dân của UBND quận. Người dân không những chấm điểm cán bộ công chức mà trực tiếp chấm điểm về năng lực quản lý, điều hành và thái độ phục vụ nhân dân của chủ tịch và các phó chủ tịch UBND quận.

(SGGP). – Đó là quyết định của Chủ tịch UBND quận 1 Trần Vĩnh Tuyến tại buổi sơ kết khảo sát ý kiến người dân bằng điện tử và thực hiện xin lỗi đối với hồ sơ trễ hạn tại UBND quận 1, vào chiều 7-10. Hình thức này thực hiện tại UBND các phường Cô Giang, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh và bộ phận hành chính công an quận, thanh tra xây dựng quận. Quận sẽ nghiên cứu thí điểm mở rộng khảo sát tại phòng tiếp dân của UBND quận. Người dân không những chấm điểm cán bộ công chức mà trực tiếp chấm điểm về năng lực quản lý, điều hành và thái độ phục vụ nhân dân của chủ tịch và các phó chủ tịch UBND quận.

Theo báo cáo của UBND quận 1, sau 3 tháng thực hiện khảo sát ý kiến người dân bằng điện tử và thực hiện xin lỗi dân đối với hồ sơ trễ hạn đã có 14.942 lượt người tham gia góp ý kiến, 10.935 ý kiến hài lòng, chiếm tỷ lệ 73%, 23 lượt ý kiến không hài lòng và 3.964 lượt bấm máy nhưng không hoàn thành kết quả… 

TR.YÊN

Tin cùng chuyên mục