Mới 4 tháng tuổi đã bị bệnh hiểm

Mới 4 tháng tuổi nhưng bé Phạm Minh Anh (ảnh, ở 117 quốc lộ 14, xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã qua mấy bệnh viện ở Đắk Lắk và TPHCM vì bị quá nhiều bệnh như viêm phế quản, viêm phổi và nhất là hở van tim nặng, phải liên tục thở máy và uống thuốc trợ tim.
Mới 4 tháng tuổi đã bị bệnh hiểm

Mới 4 tháng tuổi nhưng bé Phạm Minh Anh (ảnh, ở 117 quốc lộ 14, xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã qua mấy bệnh viện ở Đắk Lắk và TPHCM vì bị quá nhiều bệnh như viêm phế quản, viêm phổi và nhất là hở van tim nặng, phải liên tục thở máy và uống thuốc trợ tim.

Hiện tại bé được cấp cứu ở giường số 4, phòng cấp cứu khoa Nội 2, Bệnh viện Nhi đồng 2. Do bé còn nhỏ mắc bệnh nặng nên việc điều trị gặp nhiều khó khăn và chi phí rất tốn kém. Cha của bé là Phạm Đình Bảo cho biết, anh và vợ làm công ăn lương, đắp đổi qua ngày. Từ ngày bé bệnh, gia đình tất tả chạy nợ lo tiền thuốc thang, còn nước còn tát, mong cháu sớm qua cơn bệnh ngặt nghèo.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

TƯỜNG LỘC

Tin cùng chuyên mục