Môi trường kinh doanh Việt Nam tăng 14 bậc

Theo báo cáo “Môi trường kinh doanh 2018: Cải cách để tạo việc làm - Doing Business 2018” được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố, trong số 190 nền kinh tế được khảo sát, Việt Nam xếp hạng thứ 68, tăng 14 bậc so với xếp hạng về môi trường kinh doanh năm 2017.
Theo đó, các hoạt động cải cách môi trường kinh doanh vẫn tiếp tục diễn ra nhanh chóng. Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương có 2 nền kinh tế đứng trong nhóm 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh; đó là Singapore xếp thứ 2 và Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) xếp thứ 5. Trong khi Việt Nam xếp thứ 68 thì Trung Quốc xếp thứ 78, Indonesia xếp thứ 72, còn Nhật Bản thứ 34, Thái Lan thứ 26… 

Theo nhận định của WB, năm qua, Việt Nam đã thực hiện được 5 cuộc cải cách, trong đó có vấn đề chú trọng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Điển hình như doanh nhân tại TPHCM chỉ mất 22 ngày và 6,5% thu nhập đầu người để đăng ký thành lập doanh nghiệp mới, nhanh rất nhiều so với 61 ngày và 31,9% của năm 2003. 

Tin cùng chuyên mục