Sở Khoa học Công nghệ TP vừa trình UBND TPHCM đề án chương trình phát triển năng lượng mới trên địa bàn TP giai đoạn 2007 – 2017. Đề án khẳng định rằng phát triển năng lượng mới là công việc của mọi thành phần kinh tế-xã hội.
Các dạng năng lượng được tạo ra như điện mặt trời, nước nóng mặt trời, điện gió, cồn nhiên liệu… sẽ do các nhà đầu tư và người tiêu dùng thực hiện. Thành phần tham gia và đóng góp vào dự án là nhà nước, doanh nghiệp, các đơn vị tư vấn, các cơ quan tham mưu, các trường viện nghiên cứu và cả người tiêu dùng.
Hiện nay tốc độ sử dụng năng lượng, đặc biệt là phụ tải điện trên địa bàn TPHCM nói riêng và cả nước nói chung rất cao, khoảng 12%-13%/năm. Theo tính toán từ Sở Khoa học Công nghệ TPHCM, dự kiến trong mùa khô 2006-2007, nước ta sẽ thiếu khoảng 2 tỷ kWh điện. Chưa nói là các loại nhiên liệu khác như xăng dầu, than đá vốn dĩ là năng lượng không thể tái tạo, đang bị cạn kiệt dần. Bài toán phát triển nguồn năng lượng mới đang được đặt ra, cấp bách, mặc dù không thể nào nóng vội.
Và đề án của Sở Khoa học Công nghệ TPHCM là một đề án dài hơi. Chương trình phát triển năng lượng mới được dự kiến triển khai trong vòng 10 năm, từ 2007 đến 2017, với 4 hợp phần được triển khai. Đó là các hợp phần: xây dựng chính sách khuyến khích và thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và năng lượng sạch trên địa bàn TPHCM; nghiên cứu chuyển giao công nghệ, nội địa hóa và sản xuất thiết bị, công nghệ năng lượng mới; phát triển dự án trình diễn công nghệ năng lượng mới; phát triển thị trường năng lượng mới. Kinh phí thực hiện dự kiến sẽ được lấy một phần từ ngân sách nhà nước, từ các doanh nghiệp tham gia chương trình, từ đầu tư nước ngoài…
Trong lúc việc phát triển các nguồn năng lượng mới đang là một vấn đề bức bách đối với cả thế giới, việc xây dựng một chương trình dài hơi, tổng thể về việc phát triển thị trường năng lượng mới tại TPHCM là điều đáng mừng. Theo mục tiêu của đề án, về điện, đến năm 2017 các nguồn năng lượng mới sẽ bổ sung và thay thế 2% tổng nhu cầu điện thương phẩm của TPHCM, tương đương khoảng 450 triệu kWh. Về nhiên liệu, sẽ bổ sung và thay thế 500.000 tấn xăng dầu (năm 2012), 60.000 tấn Biodiesel, 420.000 tấn cồn công nghiệp, 20.000 tấn Biogas.
Chưa biết trong thực tế triển khai đề án, chúng ta sẽ thực hiện được đến đâu. Nhưng việc thực hiện một kế hoạch dài hơi với những mục tiêu cụ thể, kế hoạch cụ thể, có lẽ đã là một tín hiệu đáng mừng cho thị trường năng lượng mới trong tương lai.
MINH TÚ