UEPP - Việt Nam:

Chung tay cải thiện môi trường ĐBSCL

Là một hoạt động nằm trong Hiệp định Tài chính ký năm 2004 giữa Cộng đồng châu Âu – EC và Chính phủ Việt Nam, mới đây Chương trình quy hoạch đô thị môi trường Việt Nam đã được triển khai ở 10 tỉnh ĐBSCL với tổng số tiền lên đến 3 triệu euro nhằm giúp các tỉnh này thực hiện các dự án cải thiện môi trường đô thị.

Được coi là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch hàng đầu của An Giang, tuy nhiên những năm gần đây khu du lịch Núi Sam - thị xã Châu Đốc đang đứng trước tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng bởi rác, chất thải phóng uế… của người dân địa phương và cả của du khách.

Chính trong lúc này, UBND thị xã Châu Đốc đã tiếp cận được với dự án cải thiện môi trường do Chương trình Quy hoạch môi trường đô thị Việt Nam (UEPP-VN) thực hiện. Với hơn 280.000 euro (khoảng trên 500 triệu đồng) nhận được từ dự án, chính quyền thị xã Châu Đốc có điều kiện để trang bị hệ thống thùng rác, nhà vệ sinh công cộng tại khu du lịch Núi Sam. Ngoài ra, chính quyền địa phương còn cho xây bể chứa nước, lắp đặt hệ thống tưới nước và trồng thêm cây xanh để cải thiện môi trường Núi Sam.

Trao đổi với phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Phan Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Châu Đốc nói: “Với những việc làm thiết thực như vậy, tôi tin rằng chỉ trong vòng 2 năm, Núi Sam sẽ trở thành niềm tự hào của ngành du lịch và người dân Châu Đốc chúng tôi”.

Ngoài An Giang, các tỉnh còn lại trong chương trình cũng được tham gia các dự án mang tính thiết thực cao. Có thể kể đến TP Cần Thơ với dự án: “Cải thiện chất lượng môi trường tại khu vực quận Ninh Kiều” nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong việc thu gom, xử lý rác thải và hướng dẫn cách sống thân thiện với môi trường.

Tỉnh Kiên Giang với dự án: “Xây dựng mô hình thí điểm hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị cho TP Rạch Giá trên cơ sở phân loại rác tại nguồn có sự tham gia của cộng đồng” hay dự án: “Thực hiện phân loại rác tại nguồn trên địa bàn thị xã Tân An” của tỉnh Long An…

Theo ông Nguyễn Minh Đức, điều phối viên của dự án, thì mục tiêu chính của chương trình kéo dài từ nay đến hết tháng 6-2009 là: nâng cấp cải thiện môi trường đô thị 10 tỉnh, thành ĐBSCL, nâng cao năng lực quản lý môi trường của chính quyền các địa phương thông qua việc đấu nối hệ thống quản lý môi trường qua Internet và cụ thể là nâng cấp môi trường đô thị, thu gom rác thải rắn, nước thải và phát triển hệ thống cây xanh đô thị.

Còn Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước của dự án, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Ngọc Chính thì kỳ vọng: “Với các việc làm cụ thể của từng dự án nhỏ, tôi tin rằng người dân và chính quyền đô thị các tỉnh ĐBSCL sẽ có cái nhìn mới, có chuyển biến nhanh trong việc ý thức bảo vệ môi trường nơi mình sống và làm việc”. Ông Chính cho biết thêm, qua các dự án nhỏ này, Chính phủ hy vọng chính quyền cơ sở các cấp sẽ mở ra cách quản lý mới trong việc thu gom, xử lý rác thải và bảo vệ môi trường ngay từ khu dân cư.

Ông Keith Perry, chuyên gia môi trường EC, Cố vấn trưởng dự án UEPP – VN: “Nếu chương trình thành công, tôi tin rằng, chính bản thân người dân và chính quyền các vùng lân cận với nơi có dự án sẽ biết cách triển khai các chương trình tương tự. Việt Nam đã gia nhập WTO, tôi nghĩ chắc chắn các đô thị ở vùng nông thôn cũng sẽ phải cải tiến để theo kịp quá trình hội nhập.

Chúng tôi đang tập huấn và hướng dẫn các thành viên tham gia dự án cách thức tiến hành và triển khai công việc sao cho hiệu quả nhất. Nếu mục tiêu của dự án được thực hiện tốt trong hơn 2 năm của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm các nguồn tài trợ khác từ EC để mở rộng các dự án tương tự.

Cách thức triển khai dự án là điều không mới mẻ đối với các vùng nông thôn nghèo của các nước không phát triển. Ngoài Việt Nam, EC chúng tôi cũng đã và đang triển khai nhiều dự án khác nhằm cải thiện môi trường các nước đang phát triển vì môi trường chung toàn cầu”.

VIỆT HÙNG

Tin cùng chuyên mục