Vụ thi công tòa nhà Pacific làm sập Viện Khoa học Xã hội vùng Nam bộ

Chưa xác định phần nào được tồn tại, phần nào tháo dỡ

Sau khi làm việc với các đơn vị liên quan trong việc thi công cao ốc Pacific gây sập tòa nhà Viện Khoa học Xã hội vùng Nam bộ (Viện KHXHVNB) - 49 Nguyễn Thị Minh Khai quận 1 vào tháng 10-2007, Sở Xây dựng TP đã thông qua dự thảo kết quả kiểm tra của sở về công trình này. Mặc dù nguyên nhân chính xác gây sập hai tòa nhà của Viện KHXHVNB vẫn đang được đơn vị kiểm định và cơ quan chức năng tiến hành điều tra nhưng qua kết quả kiểm tra thực tế, sở đã có cơ sở nhận định nguyên nhân gây ra sự cố là do túi bùn, cát và nước ngầm từ khu vực Viện KHXHVNB chảy vào tầng hầm của công trình Pacific qua lỗ thủng từ thi công không đạt chất lượng trên tường vây.

Là một công trình mang quy mô lớn nhưng chủ đầu tư và đơn vị thi công không đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng. Trong việc đầu tư xây dựng, thi công công trình, Công ty TNHH Bia Thái Bình Dương (chủ đầu tư) đã cố ý xây dựng công trình sai phép (xây lố 3 tầng hầm)… Trong dự thảo kết quả báo cáo, Sở Xây dựng đã kiến nghị các hình thức xử phạt cho từng đơn vị vi phạm.

Cụ thể, chủ đầu tư sẽ bị phạt tiền, đồng thời buộc thực hiện các yêu cầu để khắc phục sự cố; Công ty TNHH một thành viên xây dựng Thái Bình Dương (đơn vị thi công) cũng bị phạt tiền và sẽ có hình thức phạt bổ sung; Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng CIDECO (đơn vị kiểm định chất lượng công trình) cũng sẽ bị xử phạt vì không khuyến cáo đối với việc xây dựng sai phép của công trình.

Ngoài ra, các đơn vị thi công, thi công đào đất tường vây, thiết kế, khảo sát địa chất… tùy hành vi, mức độ sai phạm cũng bị phạt tiền và các biện pháp xử lý hành chính khác. Về việc xử lý công trình Pacific, Sở Xây dựng cho rằng sau khi khắc phục sự cố công trình, chủ đầu tư phải thực hiện việc điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với các phần đã vi phạm nếu được cho phép tồn tại trước khi thi công lại. Phần công trình không cho phép tồn tại sẽ bị tháo dỡ khi giấy phép xây dựng được điều chỉnh (nếu có). Tuy nhiên, trong dự thảo vẫn chưa quy định rõ phần nào được tồn tại, phần nào phải tháo dỡ.

H.NH.

Tin cùng chuyên mục