* Mùa mưa năm 2008, TPHCM: xóa 12 điểm, giảm 16 điểm ngập(?)
|
|
Taxi lội nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) chiều 3-5. Ảnh: Q. QUÝ |
Cơn mưa nặng hạt đổ xuống khoảng 14 giờ ngày hôm qua (3-5) dù kéo dài chỉ gần 1 giờ nhưng đã biến nhiều tuyến đường lớn ở TPHCM thành sông.
Đường Nguyễn Hữu Cảnh phường 22 (quận Bình Thạnh) có đoạn ngập sâu hơn 1m đã làm nhiều xe lưu thông vào thời điểm này bị chết máy.
Nhiều đường trong thành phố bị ngập nặng nên việc lưu thông của người dân càng khó khăn hơn, nhiều người phải chạy xe lên vỉa hè mới có thể chạy tiếp được.
Nhiều con hẻm trên tuyến đường Ngô Tất Tố ở quận Bình Thạnh nước ngập vào tận nhà dân. Để “tự cứu lấy mình”, bà con ở đây đã dùng gỗ, tôn ngăn không cho nước vào nhà nhưng không ăn thua.
Đặc biệt, tại đường Điện Biên Phủ (khu vực chợ Văn Thánh) mặc dù cũng bị ngập nhưng để tránh đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh đang bị ngập nặng hơn, nhiều người dân đã lưu thông ngược chiều trên đường khiến việc lưu thông trên tuyến đường vốn có mật độ khá cao này trở nên lộn xộn và nguy hiểm.
Riêng khu vực phường Cô Giang (quận 1) và các hẻm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 7, quận 3) những cơn mưa trước đã bị ngập nặng nhưng cơn mưa hôm qua không bị ngập ở các khu vực này. Nguyên nhân là do các khu vực này mưa không lớn bằng khu vực quận Bình Thạnh.
|
|
Đường Nguyễn Hữu Cảnh biến thành sông (Ảnh chụp chiều 3-5). Ảnh: QUANG QUÝ |
* Trước đó, báo cáo với UBND TPHCM, ông Trần Quang Phượng, Giám đốc Sở GTCC TPHCM cho biết: Chỉ tiêu thực hiện trong năm 2008 là xóa 12 điểm ngập bằng 12 dự án và giảm 16 điểm ngập bằng 14 dự án.
Các khu vực gồm: bùng binh Cây Gõ (Hồng Bàng – Minh Phụng – 3 Tháng 2), vòng xoay Phú Lâm (Bà Hom- Nguyễn Văn Luông), bến xe Chợ Lớn (Lê Quang Sung – Nguyễn Thị Nhỏ- Phạm Đình Hổ), khu vực công viên Hoàng Văn Thụ, khu vực Phan Đình Phùng – Nguyễn Kiệm – Nguyễn Thái Sơn- Hồng Bàng- Bạch Đằng… đang bị ngập nặng sẽ được giải quyết bằng các dự án chống ngập thực hiện bằng vốn ODA nhưng hầu hết các dự án này đều đang trong giai đoạn triển khai, nên tình trạng ngập tại các khu vực trên sẽ chưa có chuyển biến gì đáng kể.
Đặc biệt, trong văn bản báo cáo với UBND TPHCM gần đây nhất, Sở GTCC TPHCM cam kết với lãnh đạo thành phố rằng, trong mùa mưa năm 2008 này sẽ không để phát sinh các điểm ngập mới, cũng như không để xảy ra tình trạng “ngập do thi công” tại khu vực trung tâm thành phố như từng đã xảy ra trong mùa mưa năm 2007.
Thế nhưng, mới vài cơn mưa đầu mùa, thành phố đã liên tục xuất hiện nhiều điểm ngập mới do thi công công trình như: khu vực phường Cô Giang (quận 1), một số hẻm đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa phường 7 (quận 3), đường Nguyễn Hữu Cảnh phường 22 (quận Bình Thạnh).
V.ANH - Q.QUÝ |