“Nước sạch” có cặn vàng, thối

“Nước sạch” có cặn vàng, thối

Theo phản ảnh của một số người dân ở ấp Bến Đò, cầu Ông Tán, Thái Bình 1... (thuộc phường Long Bình, quận 9, TPHCM) đã  4 - 5 năm nay, nguồn nước sinh hoạt mà họ đang dùng xuất hiện màu vàng đục. Để có được nước dùng cho sinh hoạt hằng ngày, người dân nơi đây phải lọc qua 3 - 4 lần].

“Nước sạch” có cặn vàng, thối ảnh 1
“Nước sạch” đầy cặn vàng

Nước mà người dân phản ảnh ở đây là đúng như những gì người dân phản ảnh. Được biết, nguồn nước sinh hoạt mà người dân ở khu vực này đang dùng là nguồn nước máy được mua từ Công ty Cổ phần Sản xuất -  Thương mại - Dịch vụ Anh Hòa do trạm cấp nước sạch Long Bình cung cấp với giá 4.000đ/khối. Mang tiếng là nguồn nước sạch nhưng thực chất  nguồn nước ở đây lại đang bị ô nhiễm nặng.

Chị Trương Ngọc Hồng, ấp Thái Bình 1 cho biết: “ Hằng ngày, muốn có nước để nấu ăn, tắm giặt… chúng tôi phải xả nước vào đầy bồn rồi cho ra từng thùng nhỏ lọc đi, lọc lại đến 3 - 4 lần thì nước mới hơi trong. Tuy nhiên, thường cứ mỗi xô thì chỉ xài được nửa còn nửa phải đổ. Áo quần giặt thì bị ngả màu vàng”. Người dân ở đây còn cho biết thêm, với những bồn trữ nước, chỉ sau 2 ngày là thấy xuất hiện các lớp váng màu vàng.

Bên cạnh, nước xuất hiện màu vàng thì một số người dân ở đây còn cho biết thêm, những lúc nước trong lại có mùi thuốc tẩy toát ra nồng nặc. Chị Đinh Thị Mai, ấp Bến Đò bức xúc: “Có hôm, sáng sớm dậy nấu cơm sẵn để trưa đi làm về ăn thì khi lấy cơm ra ăn đã thấy mùi thiu, có người cho là tại gạo nhưng khi đổi thứ gạo khác cũng vậy”. Ngoài việc nguồn nước bị ô nhiễm thì tình trạng nước cung cấp sinh hoạt cho người dân cũng thất thường, lúc có, lúc không và chảy rất yếu không đủ dùng.

Chính vì thế, một số người dân chuyển sang khoan giếng bơm mong có nước sạch để dùng nhưng nguồn nước giếng lại bị phèn. Chị Hồng cho biết thêm: “Dù biết nguồn nước máy ô nhiễm nhưng cũng phải xài”.

Trước vấn đề nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm, người dân đã nhiều lần phản ảnh lên phía công ty cung cấp nước yêu cầu khắc phục, nhưng đến nay chẳng thấy đơn vị cấp nước khắc phục. Nước đục vẫn cứ đục. Chưa biết, theo một số hóa đơn đóng tiền nước của người dân cung cấp thì trong hóa đơn phía công ty có ghi “Trừ tiền nước đục do bể ống 500đ”.

Phải chăng, với những gì ghi trong hóa đơn thì phía công ty đã biết rằng nguồn nước đục được xác định là do bể ống. Vậy không hiểu vì lý do gì mà đã 4 - 5 năm nay người dân phải chịu cảnh dùng nước có màu vàng?! Hàng ngàn hộ dân ở đây đang mong muốn phía công ty cấp nước sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm của nguồn nước cho người dân yên tâm sử dụng.

Đình Lý

Tin cùng chuyên mục