Thông tin từ các hộ dân đang sống tại khu tập thể B1 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội vừa cho biết, trong khi giữa Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà và 30 hộ dân có nhà bị sụt lún do thi công tòa nhà 34 tầng nằm áp sát khu tập thể còn chưa tìm được tiếng nói chung, đồng thời những giải pháp chống lún, nứt, sập mới chỉ tạm thời thì trong 3 ngày 23, 24 và 25-7 vừa qua, chủ đầu tư lại tiến hành rút hàng trăm cọc cừ thép ở khu vực thi công 2 tầng hầm, khiến hàng chục ngôi nhà đã lún lại càng lún thêm. Trước đó, vào ngày 19-7, lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà đã có một cuộc họp với các hộ dân. Tại cuộc họp, các hộ dân đã yêu cầu phía chủ đầu tư công trình không được tổ chức rút cọc cừ thép ở bờ vách giữa tầng hầm của tòa nhà và khu dân cư. Thế nhưng chủ đầu tư vẫn lệnh cho công nhân rút toàn bộ hàng cọc cừ thép.
Trớ trêu là suốt 2 hôm nay, sau khi các cọc cừ được rút lên thì liên tục có mưa lớn. Đất, đá theo nước từ khu dân cư lại trôi tuột xuống tầng hầm, làm các ngôi nhà nghiêng rõ hơn. Do khung nhà bị xô nghiêng và nền móng bị chuyển vị nên các bức tường của gần 30 hộ dân lại tiếp tục nứt toác. Hậu quả, sau mỗi cơn mưa lớn, nước lại thấm dột, chảy tràn vào nhà dân, gây khổ sở trăm bề.
Điều kiện mà 30 hộ dân đặt ra là phía chủ đầu tư công trình phải đền bù đủ cho họ và khắc phục xong sự cố lún, nứt cho các ngôi nhà mới cho tổ chức rút các cọc cừ khỏi vách ngăn tầng hầm. Theo tìm hiểu của chúng tôi, đến sáng nay, 26-7, việc rút cừ đã bị dừng lại để hai bên là chủ đầu tư tòa nhà và các hộ dân có nhà bị lún bàn bạc, tìm phương án đền bù, hỗ trợ thỏa đáng.
VIỆT HÀ |