Mưa lũ làm đường Hồ Chí Minh sạt lở thêm

Đề nghị công nhận liệt sĩ một dân quân hy sinh cứu người trong lũ

(SGGP).- Chiều 19-10, Trung tâm PCLB miền Trung – Tây Nguyên, cho biết: Đến nay, lũ trên các sông ở Quảng Nam và Quảng Ngãi đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Trong khi đó, lũ trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Bình đang lên và ở mức cao.

Đến chiều tối 19-10, mực nước sông Kiến Giang tại Lệ Thủy có khả năng lên mức: 2,2m (ở mức BĐ2); tại Thạch Hãn lên mức: 4,5m (trên BĐ2: 0,6m); tại Phú Ốc lên mức: 3,0m (ở mức BĐ2); tại Kim Long lên mức: 2,5m (dưới BĐ3: 0,5m). Dự báo, trong ngày 20-10, lũ trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Bình tiếp tục lên.

Ông Võ Đình Dũng, Tổng Giám đốc Khu quản lý đường bộ 5, cho biết: Trong đợt mưa lũ do áp thấp nhiệt đới gây ra, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đã xuất hiện thêm hàng chục điểm sạt lở mới, chủ yếu là sạt lở taluy dương, với khối lượng đất đá hàng ngàn mét khối. Trong khi đó, gần 200 điểm sạt lở cũ trong đợt bão số 9 vừa qua đang được khắc phục, khi gặp mưa lớn đã tiếp tục sạt lở. Vì vậy, công tác khắc phục sự cố trên tuyến đường Hồ Chí Minh của các đơn vị đang gặp rất nhiều khó khăn. Kế hoạch đến cuối tháng 10 này sẽ thông xe 2 chiều trên toàn tuyến theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Ngày 19-10, ông Bh’riu Liếc, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam cho biết: Hiện 4 xã biên giới khu VII gồm Tr’Hy, A Xan, Ch’ơm và G’ry vẫn còn bị cô lập vì tuyến đường huyết mạch nối trung tâm huyện với các xã này bị sạt lở nặng. Khoảng 40 tấn hàng cứu trợ đã được tập kết tại UBND huyện chưa thể phân về các xã này khiến nguy cơ thiếu ăn của đồng bào trong thời gian đến là rất cao.

Trong khi đó, cùng với việc khắc phục hậu quả bão số 9, người dân ven biển huyện Bình Sơn cũng đang khẩn trương sửa chữa tàu thuyền chuẩn bị ra khơi. Những nơi bị thiệt hại nặng như xã Bình Chánh, Bình Thuận, Bình Thạnh phần lớn các tàu bị hư hỏng, đánh chìm, mắc cạn có công suất từ dưới 20 CV đến 120 CV. Khó khăn lớn nhất là hàng chục tàu thuyền bị tốc neo mắc cạn trên các cánh đồng không thể đưa về để khắc phục, sửa chữa. Hầu hết các trường hợp tàu mắc cạn từ 50 đến 100 CV, có giá trị hàng trăm triệu đồng, gây thiệt hại rất nặng nề cho bà con ngư dân.

Đề nghị công nhận liệt sĩ một dân quân hy sinh cứu người trong lũ

Chiều 19-10, đại tá Trần Hậu Tám, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã hoàn tất thủ tục gửi lên Bộ Quốc phòng đề nghị chứng nhận cho anh Lê Anh Tuấn (SN 1988, trú tại xóm Bắc Sơn, xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), dân quân xã Kỳ Trung là liệt sĩ. Đề nghị Ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia truy tặng bằng khen về hành động dũng cảm của anh Lê Anh Tuấn.

Như Báo SGGP đã đưa tin, vào lúc 12 giờ 15 phút trưa 27-9, anh Lê Anh Tuấn đã bị dòng nước lũ xoáy cuốn trôi trong khi đang bơi qua khu vực Rào Ngoài, thượng nguồn sông Rác, thuộc địa phận xóm Hậu Cần, xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh để tìm vớt thi thể của chị Nguyễn Thị Dung (SN 1985) bị nước lũ cuốn trôi sáng 24-9. Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ gia đình anh Lê Anh Tuấn 50 triệu đồng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 hỗ trợ 20 triệu đồng…

Nhóm PV

Tin cùng chuyên mục