Sau khi Báo SGGP (ngày 7-8) đăng bài “Dự án đường Tân Sơn Nhất-Bình Lợi-Vành đai ngoài (TSN-BL-VĐN): Những gút mắc từ tuyến đầu”, phản ánh những rắc rối liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng đoạn từ sân bay TSN đến ngã năm Nguyễn Thái Sơn, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Những ý kiến có phần khác nhau, song chung quy đều bức xúc trước sự thiếu minh bạch trong công tác thực hiện giải phóng, đền bù…
Đường Nguyễn Thái Sơn, khu vực giải tỏa nhà dân, vốn đã rộng 25 mét.
Ông NGUYỄN PHÚC (nhà A22 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp): Mục đích giải tỏa là gì?
Chúng tôi rất mừng là tờ báo Đảng của TPHCM đã nói lên được những vấn đề bức xúc mà nhân dân chúng tôi từ lâu muốn giãi bày. Căn nhà tôi đang ở được xây dựng từ năm 1988, mua lại từ năm 1991 và ở ổn định đến nay. Nhà nước có chủ trương làm công trình phúc lợi công cộng, nhằm giải tỏa ách tắc giao thông và phát triển kinh tế, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ.
Ban đầu thông báo lộ giới phóng tuyến là 60m, chúng tôi sẵn sàng giải tỏa bất cứ phần đất nào thuộc dự án; nhưng UBND TP đã điều chỉnh hướng tuyến, đồng thời giảm lộ giới và khẳng định khu vực chúng tôi đang ở không còn thuộc dự án nữa (công văn 5495-PV). Vậy nhưng từ 5 năm qua, UBND quận lại luôn khẳng định rằng sẽ giải tỏa trắng nhà chúng tôi. Nói vậy, nhưng chẳng có văn bản thông báo nào, chẳng có thông qua ý kiến, hiệp thương đền bù giải tỏa gì cả.
Mấy hôm nay chúng tôi mất ăn mất ngủ vì Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận gửi về tờ quyết định thu hồi đất, nội dung nói rằng thu hồi để triển khai dự án TSN-BL-VĐN. Trước đây UBND quận Gò Vấp nói mục đích thu hồi đất 49 hộ dân để chỉnh trang đô thị, trồng cây xanh. Bây giờ thì đã nói “trắng” ra là thu hồi để triển khai dự án TSN-BL-VĐN.
Vậy chúng tôi đề nghị TP xác định lại cho rõ một lần nữa, rằng khu vực 49 hộ dân dọc đường Nguyễn Thái Sơn có còn thuộc dự án này hay không? Nếu không thuộc dự án nữa thì mục đích giải tỏa của quận là gì? Nhà cửa đã dột nát nhiều, cứ treo cái “án” giải tỏa như thế, chúng tôi chẳng có sửa sang, tu bổ gì được cả.
Ông MẠC NGUYÊN CHUNG (nhà A30 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp): Giảm lộ giới, sao không giảm đất giải tỏa?
Trong Quyết định 19 của UBND TPHCM ban hành năm 2008, về thu hồi đất thực hiện dự án TSN-BL-VĐN, diện tích mặt bằng phải giải tỏa tại quận Gò Vấp là 113.230,9m2, riêng khu đất 49 hộ dân tổ 62 có diện tích 3.313m2. Vậy tại sao khi UBND TP quyết định giảm lộ giới và điều chỉnh hướng tuyến thì quận Gò Vấp lại không trừ ra phần đất đã xác định là “không còn thuộc dự án nữa”; sao quận lại lờ đi và “quơ” luôn danh sách các hộ dân 49 hộ dân vào diện giải tỏa.
Từ năm 2005, khi phát hiện ra những điều bất hợp lý, chúng tôi đã liên tục gửi khiếu nại lên UBND quận, nhưng hầu hết rơi vào im lặng. Chỉ đến khi chúng tôi khiếu nại lên UBND TP và TP yêu cầu thì lãnh đạo quận mới chịu đối thoại với 49 hộ dân.
Thanh tra Sở TN-MT TPHCM đã thực hiện thanh tra từ cách đây 8 tháng, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Chúng tôi đề nghị UBND TP và các cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ các khuất tất trong công tác giải phóng mặt bằng cho dự án TSN-BL-VĐN tại quận Gò Vấp.
Ông NGÔ VĂN ĐỨC (nhà số 7 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình): Đập nhà xây đúng quy hoạch, tha nhà xây trái phép!
“Những gút mắc từ tuyến đầu” của dự án TSN-BL-VĐN mà Báo SGGP nêu, chúng tôi hết sức mong mỏi sớm được tháo gỡ. Một dựa án mở đường rộng rãi, khang trang như thế, người dân ai lại không mừng, nhưng chính quyền địa phương đã thiếu minh bạch và nhất quán trong quy hoạch trước đây và trong các mục đích giải tỏa sau đó.
Dọc đường Hồng Hà có rất nhiều ngôi nhà được cấp phép xây dựng, đã tính toán chừa ra lộ giới an toàn, tuân thủ đúng quy hoạch, nhưng bây giờ lại phải đập đi. Có những căn nhà cao đến 4-5 tầng buộc phải “chặt” đi một nửa, thì xót lắm. Trong khi đó, chúng tôi biết có nhiều căn nhà đồ sộ được cấp phép xây trên phần đất đã được “để dành” làm đường 60m, thì nay chẳng hề hấn gì.
Nghị quyết Trung ương 3 của Đảng nêu rõ việc cấm thay đổi quy hoạch tùy tiện và khi quy hoạch phải ưu tiên định cư tại chỗ cho người dân. Mong rằng tới đây các cơ quan chức năng sẽ thanh tra làm rõ những “mảng tối” trong quy hoạch, giải tỏa, đồng thời đưa ra giải pháp tốt nhất để dự án TSN-BL-VĐN sớm được thực hiện và mang lại lợi ích thiết thực như mong đợi của chính quyền và nhân dân TP.
QUÝ LÂM