Bão số 6 di chuyển khác thường

100 ngư dân Việt Nam, Trung Quốc và Campuchia mất tích
Bão số 6 di chuyển khác thường

° 100 ngư dân Việt Nam, Trung Quốc và Campuchia mất tích
° Miền Trung tập trung phòng chống bão

(SGGP).- Cuối cùng cơn bão số 6 - một cơn bão mà các chuyên gia về khí tượng đều khẳng định rằng, khá “quái dị”, khó dự báo về đường đi và cũng hiếm gặp trong lịch sử ngành khí tượng Việt Nam - đã đi thẳng vào khu vực các tỉnh ở Bắc miền Trung. Trong khi ban đầu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho rằng, bão sẽ đổ bộ vào vùng biên giới Việt-Trung.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, mặc dù vào đêm 7-8, cơn bão số 6 với tên quốc tế là Goni (Thiên Nga) đã suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp nhiệt đới và sau đó là vùng áp thấp ở trên khu vực phía Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Nhưng đến rạng sáng 8-8, nó lại đột ngột “sống lại” với sức gió xoáy mạnh lên một cách bất ngờ, còn hơn cả lúc trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đặc biệt, từ trưa 8-8, bão đã mạnh lên 1 cấp và tăng tốc nhanh hơn nhiều ngày trước đó. Theo nhận định, bão đổ vào khu vực gồm các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế.

Sơ đồ đường đi của bão số 6 lúc 22 giờ 30 ngày 8-8.

Sơ đồ đường đi của bão số 6 lúc 22 giờ 30 ngày 8-8.

Đường đi của bão đã không “chiều theo” nhận định của ngành khí tượng thủy văn khi cho rằng nó sẽ vòng theo rìa Nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc) để ra khu vực Bắc đảo Hoàng Sa mà lại giữ nguyên hướng cũ, tức là giữa Tây Tây Nam và Tây Nam để thọc sâu và đi thẳng vào khu vực Bắc miền Trung. Tuy nhiên, đây là cơn bão rất kỳ dị nên hướng đi của nó vẫn có thể bị thay đổi.

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cơn bão số 6 được hình thành từ áp thấp nhiệt đới từ ngày 1-8 và cho đến nay, đã qua ít nhất 7 lần đổi hướng. Trong lịch sử, cũng chưa từng có cơn bão nào đi vòng quanh đảo Hải Nam. Bởi vậy, công tác dự báo rất nhiều khó khăn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sự di chuyển của bão số 6 đã khiến tất cả các đài khí tượng trên thế giới và Việt Nam đều bất ngờ, không thể dự báo chính xác.

Tối qua, 8-8, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 6 lại thêm một lần đổi hướng di chuyển từ giữa Tây Tây Nam và Tây Nam sang hướng Đông Nam. Đây là lần thứ 8 bão đổi hướng, hiện đang có xu hướng vòng ngược trở ra ngoài phía biển theo hướng ngược chiều quay kim đồng hồ sau khi lướt ngang và áp sát vùng bờ biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.
Trong 24 giờ tới, bão số 6 sẽ di chuyển theo hướng giữa Nam Đông Nam và Đông Nam. Sau đó, bão sẽ vòng lên theo hướng giữa Đông và Đông Đông Bắc để quay trở lại khu vực Bắc quần đảo Hoàng Sa. Mặc dù bão có thể không đi vào địa phận các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế song sẽ gây mưa vừa, mưa to cho các nơi trên.

Chiều qua, Ban chỉ đạo PCLB Trung ương đã gửi công điện khẩn cho các tỉnh gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và Kon Tum, Gia Lai… yêu cầu khẩn trương các phương án phòng chống mưa lũ. Do việc dự báo khó khăn, bão đột ngột nên hầu như việc chuẩn bị của các địa phương đều rơi vào tình thế bị động.

NHÓM PV

Chưa lý giải được nguyên nhân bão mạnh lên

Chiều qua, 8-8, trước sự quan tâm của báo giới, ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đã trao đổi về việc dự báo đường đi và sức ảnh hưởng của bão số 6 mà nhiều người cho là một cơn bão đã không được dự báo chính xác.

° PV: Thưa ông, cơn bão số 6 mặc dù đã dự báo là thành áp thấp nhưng đã “sống lại”, liệu có sự dự báo nhầm?

° Ông BÙI MINH TĂNG: Chúng tôi đã theo dõi rất chặt chẽ cơn bão này, bám sát đường đi của nó theo từng giờ một. Việt Nam cũng là nước phát tin về cơn bão này sớm nhất (từ 4 giờ sáng 3-8) trong khi 12 tiếng sau các nước mới phát tin bão. 3 đài của Việt Nam, Nhật Bản và Hồng Công (Trung Quốc) thì cùng phát tin áp thấp nhiệt đới khi bão xuống bán đảo Lôi Châu.

Lý do là khi bão xuống dưới bán đảo Lôi Châu thì các đài đều có xu thế cho rằng bão sẽ thành một vùng thấp và suy yếu nhanh do đảo Hải Nam cản lại, nên bão sẽ suy yếu hoặc tan hẳn do không được cung cấp năng lượng. Nhưng bão không đi trực thẳng xuống đảo mà lại men theo mép đảo Hải Nam và vịnh Bắc bộ. Do đó, nó có điều kiện phát triển trở lại.

° Tại sao nó lại có thể “sống lại”?

° Hiện tượng áp thấp mạnh trở lại thành bão thì có rất nhiều nguyên nhân. Chẳng hạn, vào thời điểm sáng 8-8, nhiệt độ của vịnh Bắc bộ đang ở khoảng 30-31oC, rất thuận tiện cho sự phát triển của những xoáy thuận nhiệt đới. Ngoài ra, quỹ đạo của bão cũng đầy phức tạp và còn nhiều yếu tố tác động nữa.

° Có phải tương tác của cơn bão Morakot đã làm cơn bão số 6 mạnh lên không?

° Thực ra cơn bão Morakot cũng chỉ tác động đến hướng đi của bão số 6 chứ không có khả năng làm nó mạnh lên. Các nội lực và hoàn lưu gần xung quanh cơn bão mới là yếu tố làm bão mạnh lên, cụ thể là những yếu tố nào đã tác động thì đến thời điểm này chúng tôi cũng chưa thể biết hết được.

° Tại sao trung tâm liên tục đưa ra dự báo miền Bắc sẽ có mưa lớn nhưng lại không hề có mưa hoặc mưa rất nhỏ?

° Nguyên nhân cũng vẫn là do bão Morakot tác động. Nếu không có sự tác động của bão Morakot thì chắc chắn bão số 6 sẽ đi thẳng vào vùng biên giới Việt Trung và gây mưa lớn cho miền Bắc. Bởi đúng lúc đó, bộ phận không khí lạnh đang tràn xuống sẽ gây hội tụ gió trên cao. Tất cả các mô hình dự báo từ ngày 4-8 đều khẳng định miền Bắc sẽ mưa 300-400mm từ 6 đến 8-8

VĂN PHÚC

  • 100 ngư dân Việt Nam, Trung Quốc và Campuchia mất tích

Tân Hoa xã ngày 8-8 đưa tin, có tới 100 ngư dân trên hơn 10 chiếc thuyền của Việt Nam, Trung Quốc và Campuchia đã mất tích tại vùng biển ngoài khơi đảo Hải Nam của Trung Quốc, vốn bị động mạnh do cơn bão Goni. Hiện các tàu cứu hộ và máy bay trực thăng đã được triển khai tới vùng biển này, nơi có hơn 20 tàu đang gặp bão. Trong khi đó, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết ít nhất một thuyền đánh cá đã bị bão Goni đánh chìm.

Cùng lúc này, Trung tâm Cứu trợ trên biển tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) cho biết, toàn bộ 10 thuyền viên trên một tàu chở hàng mang quốc tịch Việt Nam mất tích do ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới Goni tại cảng Bát Sở thành phố Đông Phương đã được cứu sống.

Sáng 8-8, tàu đánh cá mang số hiệu HT 20214 TS đã bị sóng đánh chìm, trên tàu có 5 ngư dân và 1 trẻ em. Rất may vào thời điểm này, tàu đánh cá mang số hiệu HT 20474 TS phát hiện và cứu được cả 6 người trên tàu HT 20214 TS đưa vào bờ an toàn lúc 12 giờ trưa. Thiệt hại ước tính gần 200 triệu đồng.

Tàu thuyền tránh bão tại Quảng Bình. Ảnh: Đình Tứ

Tàu thuyền tránh bão tại Quảng Bình. Ảnh: Đình Tứ

Tin cùng chuyên mục