(SGGP).- Trên địa bàn TPHCM hiện có 700 xe vận chuyển chất thải nguy hại (CTNH) đang hoạt động. Nếu tất cả lực lượng cán bộ phụ trách môi trường quận - huyện, sở – ban - ngành (gần 100 người) cùng tham gia kiểm tra, chốt chặn khắp các ngả đường, cũng không kiểm soát được tình trạng đổ bậy CTNH ra môi trường. Đó là chưa kể, các phương tiện thường xuyên lưu thông không đúng lộ trình quy định, cũng gây khó khăn trong quản lý (thực trạng CTNH đổ bậy trong các khu dân cư, đặc biệt là tại quận 9, cũng đã được Báo SGGP phản ánh trong nhiều số báo gần đây).
Trước thực tế đó, Trung tâm Kỹ thuật Số thuộc Trường Đại học Bách khoa TPHCM đã nghiên cứu và chế tạo thành công thiết bị quản lý các phương tiện trên, dựa theo nguyên tắc sử dụng hệ thống định vị toàn cầu qua vệ tinh viễn thông (GPS).
Ông Lưu Đình Hiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Số cho biết, Trung tâm đã chế tạo thiết bị định vị (GPS) có kích thước nhỏ gọn vừa lòng bàn tay, có thể lắp vào trục cần lái, giúp định vị và nhận dạng di chuyển của phương tiện, rồi chuyền dữ liệu nhận dạng trên thông qua GPRS – dịch vụ truyền dữ liệu gói cho phép truyền dữ liệu với tốc độ cao, đến hệ thống trung tâm (server) đặt tại đơn vị quản lý (Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Cảnh sát Môi trường…).
Bên cạnh đó, Trung tâm cũng thiết kế bản đồ giao thông, mà dựa theo đó, cán bộ phụ trách môi trường có thể xác định phương tiện trên đang di chuyển trên đường nào, có đúng lộ trình quy định hay không, hoặc có dấu hiệu dừng đổ CTNH trái phép.
Riêng đối với các loại xe bồn vận chuyển chất thải hầm cầu có đặc trưng là không có lộ trình vận chuyển, việc dừng đỗ xe phụ thuộc vào nhà dân hoặc đơn vị có yêu cầu, thì ngoài lắp đặt thiết bị GPS, Trung tâm đã chế tạo thêm thiết bị cảm ứng chất lỏng được lắp vào phía trong bồn chứa chất thải. Trong trường hợp xe dừng để đổ bậy chất thải, thì bộ cảm ứng trên sẽ truyền dữ liệu về trung tâm thông qua biểu đồ biểu thị chất lỏng đang giảm hoặc tăng. Căn cứ vào biểu đồ này, cán bộ phụ trách môi trường sẽ phát hiện ngay.
Hiện nay những thiết bị trên đã ứng dụng thử nghiệm tại Công ty Hòa Bình và Công ty Môi trường Đô thị TPHCM. Ông Nguyễn Trung Việt, Trưởng phòng Quản lý Chất thải rắn TPHCM cho biết, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý CTNH là hết sức cần thiết. Thực tế cho thấy, nếu kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin với tăng cường công tác quản lý, nhất là quản lý ở cấp phường, thì chắc chắn sẽ sớm ngăn chặn được tình trạng chất thải bị đổ bậy bừa bãi không kiểm soát được như hiện nay.
CHÂU ANH |