Cách nay khoảng 2 năm, trong buổi công bố quy hoạch vùng TPHCM, đại diện Bộ Xây dựng có nêu một ý rất hay, được nhiều người ủng hộ. Đó là sẽ xây dựng một hệ thống xử lý chất thải chung cho cả vùng TPHCM.
“Xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải nguy hại (CTNH) trong hoạt động công nghiệp là một yêu cầu bức thiết cho một vùng kinh tế sôi động như vùng TPHCM. Tuy nhiên, đây là một hoạt động đòi hỏi vốn lớn, công nghệ cao. Do vậy nên đầu tư tập trung vài khu cho toàn bộ vùng TPHCM và các tỉnh lân cận, tránh đầu tư manh mún không hiệu quả”.
Một ý tưởng được nhiều người ủng hộ, nhưng lại không dễ triển khai trong thực tế. Một chuyên viên tham gia thực hiện quy hoạch này cho biết, hầu hết các địa phương đều không muốn cho xây dựng khu xử lý chất thải, đặc biệt là CTNH trên địa bàn của mình. Địa phương nào cũng có lý do của họ. Lãnh đạo các sở, ngành và phường, xã - nơi được dự định xây dựng khu xử lý CTNH, đều phản đối kịch liệt. Tất nhiên, cũng có những người hiểu sự cần thiết phải xây dựng khu xử lý CTNH. Họ mạnh mẽ chất vấn những người phản đối: Xây dựng khu xử lý CTNH là… nguy hại cho địa phương, thế còn để chúng “lang thang” ngoài môi trường thì không nguy hại?
Tiếc rằng, tiếng nói này lại là thiểu số. Chính vì thế mà TPHCM nói riêng và vùng TPHCM và các tỉnh lân cận nói chung hầu như chưa có khu xử lý chất thải quy mô, có công nghệ cao, đủ sức đáp ứng cho nhu cầu xử lý CTNH đặc biệt là CTNH trong công nghiệp ngày càng cao ở khu vực này.
An Nhiên |