Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa cho biết, Chính phủ Hàn Quốc đã đồng ý tài trợ cho TPHCM ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý chất thải nguy hại. Theo đó, trong năm 2010, Sở TN-MT TPHCM sẽ triển khai lắp đặt hệ thống thiết bị theo dõi, định vị qua vệ tinh (GPRS, GPS) cho các phương tiện vận chuyển chất thải.
Việc triển khai lắp đặt thiết bị này cho phép quản lý chất thải từ chủ nguồn thải đến tận nơi xử lý, tránh trường hợp chủ vận chuyển lén lút đổ bậy chất thải ra môi trường. Hiện Sở TN-MT TPHCM cũng yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại và phân hầm cầu, lập danh sách các xe vận chuyển (không chấp nhận trường hợp xe thuê) để chuẩn bị triển khai lắp đặt thiết bị GPS.
C.A.
Chế tạo giấy từ lục bình
Chợ Công nghệ và Thiết bị TPHCM Tech Mart vừa giới thiệu công nghệ chế tạo giấy từ thân lục bình (bèo tây) của sinh viên Bùi Thị Kim Hoàng, Bộ môn Giấy và bột giấy, Khoa Lâm nghiệp Trường ĐH Nông Lâm TPHCM.
Với công nghệ này, lục bình được cắt thành khúc khoảng 10cm, sấy khô, trộn hóa chất và đưa vào nồi nấu, tạo ra những xơ sợi cellulose, thành phần chính để làm giấy. Sau khi tẩy trắng, nghiền mịn, bột được đưa vào máy ép, sấy khô, trở thành những tờ giấy mỏng, có độ bền kéo, độ bền xé, độ chịu bục, độ thấm nước cao hơn hẳn các tiêu chuẩn của loại giấy bao bì, giấy bao xi măng đang sử dụng trong nước. Đặc biệt, do được chế tạo từ thực vật, loại bao bì này tự hủy trong môi trường tự nhiên, có khả năng thay thế túi ni lông hiện tại, rất phù hợp để làm túi xách, bao bì thực phẩm.
K.GIANG