Hoàn thành giai đoạn 2 Khu công nghệ cao TPHCM trước năm 2013

Sáng 28-4, Ban quản lý Khu công nghệ cao TPHCM (SHTP) tổ chức lễ khánh thành phân khu sản xuất công nghiệp công nghệ cao giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 SHTP.

(SGGP).- Sáng 28-4, Ban quản lý Khu công nghệ cao TPHCM (SHTP) tổ chức lễ khánh thành phân khu sản xuất công nghiệp công nghệ cao giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 SHTP.

Đến dự có Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân cùng đại diện Bộ KH-CN, Bộ TT-TT và nhiều doanh nghiệp đầu tư vào SHTP. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân khẳng định, suốt thời gian qua, SHTP đã đạt được những thành quả đáng khích lệ.

Đến nay TP đã chi 2.976 tỷ đồng cho công tác đền bù, giải tỏa, xây dựng 6 khu tái định cư trị giá 805 tỷ đồng. Cơ bản hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu của giai đoạn 1. SHTP đã thu hút được 41 dự án với tổng số vốn trên 1,7 tỷ USD, lấp đầy hơn 95% diện tích đất giai đoạn 1 quy hoạch sản xuất công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ công nghệ cao. Trong số các dự án đầu tư vào SHTP giai đoạn 1 có những nhà đầu tư thuộc các tập đoàn hàng đầu thế giới như Intel, Jabil (Hoa Kỳ), Nidec (Nhật Bản)… 17 dự án đã đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho trên 11.000 lao động, giá trị xuất khẩu đạt hơn 1,1 tỷ USD.

Về triển khai giai đoạn 2 (diện tích 613ha), Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương giao đất cho nhà đầu tư, đồng thời chuẩn bị quỹ đất phục vụ tái định cư. Song song đó, Ban quản lý SHTP khẩn trương triển khai các dự án đầu tư xây dựng, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trước năm 2013.

Trong dịp này, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải đã trao Huân chương Lao động hạng ba cho Ban quản lý SHTP vì những thành tích đạt được trong thời gian qua.

Ngày 28-4, Khu công nghệ cao (KCNC), Công ty Chiếu sáng công cộng TPHCM đã đưa vào sử dụng 29 trụ đèn chiếu sáng công cộng bằng năng lượng mặt trời kết hợp với gió. Toàn bộ thiết bị chiếu sáng bằng công nghệ cao này đều do Công ty cổ phần Tập đoàn quốc tế Kim Đỉnh cung cấp và tài trợ.

Ông Lê Trọng Đỉnh, Chủ tịch hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Tập đoàn quốc tế Kim Đỉnh, cho biết, hệ thống chiếu sáng trên sử dụng song song hai nguồn năng lượng. Một là năng lượng tích hợp từ tua bin gió (trên cùng cột đèn) và nguồn năng lượng khác được tích hợp từ tấm hấp thu năng lượng mặt trời. Hai nguồn năng lượng này tích tụ trong hệ thống ắc quy được thiết kế dọc trong lòng chân trụ đèn, đảm bảo duy trì ánh sáng cho đèn trong suốt 12 giờ/ngày mà không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều kiện thời tiết nào. Đặc biệt, việc đưa vào sử dụng loại đèn công nghệ cao giúp giảm phát thải khí CO2 - nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng biến đổi khí hậu hiện nay.

T.Ba - A.V. – H.H.

Tin cùng chuyên mục