Nam bộ: Mưa lớn trên diện rộng

(SGGP).- Ngày 22-5, tại TPHCM và các tỉnh ĐBSCL như An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Vĩnh Long, TP Cần Thơ…, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng, làm thời tiết dễ chịu sau thời gian dài nóng bức. Mưa đã giúp nhiều cánh rừng giảm nguy cơ cháy và cánh đồng hoa màu, lúa hè-thu… xanh tươi trở lại.

(SGGP).- Ngày 22-5, tại TPHCM và các tỉnh ĐBSCL như An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Vĩnh Long, TP Cần Thơ…, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng, làm thời tiết dễ chịu sau thời gian dài nóng bức. Mưa đã giúp nhiều cánh rừng giảm nguy cơ cháy và cánh đồng hoa màu, lúa hè-thu… xanh tươi trở lại.

Tuy nhiên, mưa lớn đã khiến hàng ngàn hécta muối ở vùng duyên hải ĐBSCL mất trắng.

Ông Ngô Văn Cao, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Thạnh (Ba Tri, Bến Tre), cho biết giá muối đang rớt thê thảm chỉ còn 12.000 - 14.000 đồng/giạ nhưng bán không ai mua, toàn xã hiện tồn đọng khoảng 30.000 tấn muối. Trận mưa không chỉ làm các đồng muối tan thành nước mà nhiều vựa muối cũng bị hao hụt đáng kể.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay (23-5), một bộ phận không khí lạnh yếu sẽ tràn vào các tỉnh Bắc bộ, làm miền Bắc và một phần Bắc Trung bộ trở mát, nhiệt độ cao nhất chỉ còn 29-30°C. Những ngày nắng nóng 39-40°C ở miền Bắc sẽ chấm dứt.

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đây có thể coi là đợt không khí lạnh trái mùa. Do không khí lạnh xuất hiện vào giữa mùa nóng nên sẽ có hiện tượng dông, lốc, bão khan. Đặc biệt, thời tiết trái mùa làm người dân cảm thấy mệt mỏi, các bệnh về da xuất hiện, trẻ em cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu.

Cũng do không khí lạnh tràn về phía Bắc nên rãnh áp thấp nóng ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ bị nén lùi xuống dưới. Do đó, các tỉnh Trung bộ, Nam bộ càng thêm nắng nóng trong những ngày tới, nhiệt độ duy trì ở mức 38-40°C. 

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục