San lấp đất dự án, gây ngập nhà dân?

(SGGP).- Theo bản tin của Đài Khí tượng - thủy văn khu vực Nam bộ, triều cường tại TPHCM chỉ duy trì ở mức cao từ ngày 3 đến ngày 6-1 với 1,35m trên mức báo động 1 và thấp hơn nhiều so với đỉnh triều cường xảy ra vào tháng 11 năm ngoái (trên mức báo động 3). Tuy nhiên, từ ngày 6 và 7-1, tại khu phố 1, phường 15, quận Gò Vấp bỗng dưng triều cường dâng cao bất ngờ. Nước từ mép rạch tràn bờ vào sâu gần 100m ở đường số 1 khiến hàng chục căn hộ bị ngập và đường giao thông bị ngâm trong nước nhiều giờ liền (mỗi ngày ngập 2 lần).

Điều trùng hợp, lần đầu tiên khu phố này bị ngập cũng là lúc dự án xây dựng nhà cao tầng của Công ty CP Đầu tư - phát triển Sông Đà vừa san lấp xong mặt bằng đất dự án ở bên kia con rạch (tiếp giáp với đường số 1). Theo người dân phản ánh, trong quá trình san lấp mặt bằng, đơn vị thi công đã thổi cát bay xuống rạch khiến hạn chế dòng chảy ở một số đoạn và từ đó nước tràn bờ.

Ông Nguyễn Thành Phát, Phó Chủ tịch UBND phường 15 quận Gò Vấp, cho biết, sau phản ánh của dân, lãnh đạo địa phương đã đến hiện trường và đang phối hợp với Công ty CP Đầu tư - phát triển Sông Đà tìm hiểu nguyên nhân và giải quyết sự cố.

L. DŨNG

Tin cùng chuyên mục