14,5 tấn dầu đã chảy ra sông Trà Khúc

(SGGP).- Sáng 21-4, Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi cho biết vẫn đang huy động lực lượng, phương tiện để thu gom hết số lượng dầu chảy ra sông Trà Khúc. Theo báo cáo từ công ty này, có 14,5 tấn dầu đen FO từ bồn chứa dầu của Nhà máy đường Quảng Phú trong lúc tháo dỡ nhà xưởng chuyển lên Nhà máy đường An Khê (Gia Lai) đã bị thất thoát.

“Dù đã 2 ngày thu gom, nhưng lượng dầu tràn còn đọng lại mương thoát trong khu vực nhà máy khá lớn. Nếu không thu gom nhanh chóng, sẽ gây ô nhiễm nặng cho sông Trà Khúc. Hiện chúng tôi tập trung giám sát từ khu vực cửa xả thải của Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi đến vùng hạ lưu sông Trà Khúc để đánh giá mức độ ô nhiễm. Tùy theo mức độ vi phạm sẽ đề xuất tỉnh xử lý nghiêm” - Đại tá Phạm Hùng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết.

Được biết, sau khi xảy ra sự cố chảy dầu, Sở Tài Nguyên - Môi trường Quảng Ngãi đã tiến hành lấy 5 mẫu dầu tràn tại các khu vực khác nhau trên sông Trà Khúc để đánh giá mức độ ô nhiễm.

H.Minh

Tin cùng chuyên mục