Bị phạt 350 triệu đồng vì xả thải ra môi trường

UBND tỉnh Long An vừa ra quyết định xử phạt Công ty Đường Ấn Độ (trụ sở tại xã Lương Bình huyện Bến Lức) 350 triệu đồng vì xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý ra sông Vàm Cỏ Đông, với mức độ ô nhiễm vượt hơn 1.000 lần mức cho phép.

(SGGP).- UBND tỉnh Long An vừa ra quyết định xử phạt Công ty Đường Ấn Độ (trụ sở tại xã Lương Bình huyện Bến Lức) 350 triệu đồng vì xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý ra sông Vàm Cỏ Đông, với mức độ ô nhiễm vượt hơn 1.000 lần mức cho phép.

Công ty này cũng xả trực tiếp khí thải độc hại ra môi trường với mức độ ô nhiễm gấp hàng ngàn lần mức cho phép.

Đ.NGUYÊN 

Tin cùng chuyên mục