Sạt lở bờ sông Xóm Củi (Bình Chánh) do gia tải nặng

(SGGP).- Liên quan đến sự cố sạt lở bờ sông Xóm Củi (thuộc ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh TPHCM) khiến 7 căn nhà xây kiên cố ven sông bị chìm xuống sông, hàng chục căn khác bị lún nền, xé tường xảy ra đêm 1-7 và rạng sáng 2-7, hôm qua 3-7, ông Ngô Quang Mãnh, Giám đốc Khu Đường sông (thuộc Sở GTVT TPHCM), cho biết: Sở dĩ xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông ở khu vực nói trên là do các công trình xây dựng nhà dân, doanh nghiệp lấn chiếm ra khu vực bờ sông tạo gia tải nặng nên khi chân triều xuống thấp kết hợp với mưa lớn đã gây ra tình trạng sạt lở. Khu Đường sông đã khoanh vùng, thả phao phân luồng để cảnh báo các phương tiện thủy tránh lưu thông vào khu vực có nhà dân bị chìm dưới sông dẫn đến mắc cạn. Đồng thời, tiến hành cắm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở để người dân biết tránh đi lại qua khu vực trên nguy hiểm đến tính mạng.

Như Báo SGGP đã thông tin, hiện nay trên địa bàn TPHCM có 50 vị trí có nguy cơ sạt lở đất ven sông, kênh, rạch ở những khu vực đông dân cư. Nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản của nhân dân tại các vị trí có nguy cơ sạt lở, Sở GTVT TPHCM đang kiểm tra lắp đặt hệ thống biển cảnh báo nguy cơ sạt lở ở những khu vực nói trên để người dân biết, chủ động phòng tránh. Đồng thời, đề nghị UBND các quận huyện vận động nhân dân tháo dỡ nhà lấn chiếm sông, kênh, rạch và di dời gia đình, tài sản đến nơi ở an toàn.

Đ.Lý

- Hàng chục căn nhà bị chìm, xé tường

Tin cùng chuyên mục