Rét đậm, rét hại tăng cường về miền Bắc, miền Trung

Sáng 8-1, sau khi đi vào vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam biển Đông, bão số 1 đã suy yếu thành vùng áp thấp vào chiều qua.

(SGGP).- Sáng 8-1, sau khi đi vào vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam biển Đông, bão số 1 đã suy yếu thành vùng áp thấp vào chiều qua.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, một bộ phận không khí lạnh cường độ rất mạnh đang di chuyển xuống khu vực các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ. Do đợt rét cũ vẫn chưa suy yếu, nên không khí lạnh tăng cường càng làm thời tiết các tỉnh ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ thêm rét đậm, rét hại hơn.

Từ đêm 8 và ngày 9-1, không khí lạnh tăng cường sẽ tràn về tới Bắc bộ. Vì vậy, Bắc bộ sẽ có mưa phùn, mưa nhỏ. Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ từ ngày 9-1 có mưa, có nơi mưa vừa. Ở vùng núi cao phía Bắc, khả năng xuất hiện băng giá trở lại vào ngày 9 và 10-1. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. 

V.PHÚC

- Thông tin liên quan:

>> Xuất hiện băng tuyết tại Mẫu Sơn - Lạng Sơn

Tin cùng chuyên mục