TPHCM: Mưa lớn, hầm chui ngập sâu

(SGGP).– Cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ trên diện rộng vào chiều 9-1 làm nhiều tuyến đường, khu dân cư, nhà ở, hầm chui cầu vượt… ở các quận 8, 2, Bình Tân và huyện Bình Chánh, TPHCM ngập nặng, hàng trăm phương tiện chết máy, hoạt động kinh doanh, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

(SGGP).– Cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ trên diện rộng vào chiều 9-1 làm nhiều tuyến đường, khu dân cư, nhà ở, hầm chui cầu vượt… ở các quận 8, 2, Bình Tân và huyện Bình Chánh, TPHCM ngập nặng, hàng trăm phương tiện chết máy, hoạt động kinh doanh, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Một giờ sau cơn mưa, đường Kinh Dương Vương, đoạn từ Hồ Học Lãm đến Bến xe miền Tây (phường An Lạc, quận Bình Tân) ngập sâu từ 0,3 - 0,5m. Hàng chục phương tiện giao thông chết máy, người đi đường phải bì bõm lội nước dẫn xe, dọc tuyến đường, xuất hiện nhiều điểm lau chùi bugi xe máy với giá cao: 10.000 - 15.000 đồng/lần.

Đến 16 giờ 30, hầm chui Tân Tạo (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) vẫn còn ngập sâu hơn nửa mét. Hàng trăm công nhân của Công ty Pou Yuen (Khu công nghiệp Tân Tạo) khi tan ca không thể qua hầm chui để sang bên kia quốc lộ 1A nên nhiều tốp công nhân bất chấp nguy hiểm, leo qua hàng rào phân cách bằng thép để băng ngang qua quốc lộ.

Ngoài ra, đường An Dương Vương qua các phường 6 (quận 8), phường An Lạc (quận Bình Tân) có đến 3 đoạn ngập nặng, mỗi đoạn kéo dài gần cả trăm mét, nước tràn vào nhà dân làm vật dụng, hàng hóa của các hộ kinh doanh bị thấm ướt, hư hỏng. Mưa lớn còn làm các tuyến đường như: Tên Lửa (quận Bình Tân), quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh), Nguyễn Thị Định (quận 2)… ngập sâu, giao thông bị ùn tắc, kẹt xe nghiêm trọng.

T.Vũ

Tin cùng chuyên mục