Sáng sớm mai, vùng biển phía Đông Biển Đông gió giật cấp 13, cấp 14

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 11-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 124,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 320km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.
Sáng sớm mai, vùng biển phía Đông Biển Đông gió giật cấp 13, cấp 14

(SGGPO).- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 11-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 124,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 320km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 07 giờ ngày 12-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 800km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 13-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Vị trí và đường đi của cơn bão. Ảnh: TTDBKTTVTƯ

Vị trí và đường đi của cơn bão. Ảnh: TTDBKTTVTƯ

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ sáng sớm mai (12-10), vùng biển phía Đông Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội.

Song Nguyên

Tin cùng chuyên mục