Ngưng triển khai các công trình phòng, chống lụt, bão không hiệu quả

(SGGPO).- Ngày 27-3, UBND TPHCM yêu cầu UBND các quận 12, Bình Thạnh, Thủ Đức, huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn và Nhà Bè khẩn trương chọn các đơn vị khảo sát lập, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và thi công hoàn thành sau khi các công trình cấp bách phòng, chống lụt, bão, triều cường kết hợp giao thông nông thôn năm 2013 đã được duyệt.

(SGGPO).- Ngày 27-3, UBND TPHCM yêu cầu UBND các quận 12, Bình Thạnh, Thủ Đức, huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn và Nhà Bè khẩn trương chọn các đơn vị khảo sát lập, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và thi công hoàn thành sau khi các công trình cấp bách phòng, chống lụt, bão, triều cường kết hợp giao thông nông thôn năm 2013 đã được duyệt.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP đề xuất UBND TPHCM ngưng đầu tư các công trình thực hiện kéo dài từ năm 2008 đến nay nhưng không hiệu quả. Ngoài ra, các cơ quan chức năng tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về thủ tục chỉ định tổng thầu EPC (hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình), điều kiện năng lực của nhà thầu EPC, nguồn vốn triển khai thực hiện để các quận, huyện được giao làm chủ đầu tư xây dựng 34 công trình đê bao sử dụng cừ nhựa uPVC.

Quốc Hùng

Tin cùng chuyên mục