Thời tiết thất thường trong đợt thi đại học đầu tiên

* Quốc lộ 4D sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn

(SGGP).- Chiều 2-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương đã phát đi bản tin cuối cùng về cơn bão số 3 khi cơn bão này đi sâu vào đất liền thuộc khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và tiếp tục suy yếu về cường độ. Rạng sáng 3-7, bão suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp ở trên đất liền Trung Quốc. Tuy nhiên, hoàn lưu của bão vẫn gây ra mưa vừa ở đồng bằng Bắc bộ, riêng vùng miền núi phía Bắc sẽ có mưa to trong ngày 3-7. Do đó, các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai… cần chủ động đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá.

Trước đó, Ban chỉ huy PCLB tỉnh Hà Giang cho biết, hoàn lưu của bão số 3 đã gây mưa to trên địa bàn, với tổng lượng mưa ba ngày qua lên tới 200-247mm, đã làm 22 nhà dân bị hư hỏng do sạt lở đất, gió mạnh làm tốc mái, tập trung ở huyện Yên Minh. Tại huyện Yên Minh, Vị Xuyên, nhiều tuyến đường bị sạt lở, gây ách tắc cục bộ.

Trong khi đó, từ ngày 3 và 4-7, hàng ngàn thí sinh sẽ bước vào đợt thi đại học đầu tiên của năm 2013, nhưng thời tiết ở các tỉnh miền Trung, miền Nam và Tây Nguyên không thuận lợi cho các thí sinh. Tại TPHCM và ĐBSCL, sẽ có mưa nhiều vào buổi chiều và tăng dần trong ngày 5-7, song ban ngày vẫn có nắng nóng. Các tỉnh miền Trung gồm từ Quảng Bình vào Quảng Ngãi vẫn là khu vực có nhiệt độ cao nhất cả nước. Từ ngày 3-7, nhiệt độ sẽ khoảng 35-36°C, còn ngày 5-7 sẽ tăng lên mức 37-38°C (nhiều nơi cao hơn). Tại Hà Nội và các địa phương miền Bắc, nơi tập trung số lượng lớn thí sinh đi thi, sau khi bão số 3 suy yếu và gây mưa cho các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ thì nền nhiệt độ sẽ lại tăng nhanh 1-2°C, ngày nắng nóng, chiều tối có thể xuất hiện mưa rào kèm dông. Nhiệt độ cao nhất ban ngày có thể đạt mức 35-37°C.

Do mưa lớn kéo dài trong hai ngày 1 và 2-7, dọc quốc lộ 4D từ Lào Cai đi Lai Châu đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Ước tính, khoảng 20.000m³ bùn nhão lẫn đá tảng lớn đã tràn xuống khu vực Km 46+450 quốc lộ 4D thuộc địa bàn xã Giang Ma, huyện Tam Đường (Lai Châu) gây ùn tắc kéo dài. Một hộ dân ở xã Giang Ma phải di dời khẩn cấp do bị đá, bùn đổ vào nhà. Sở GT-VT tỉnh Lai Châu đang huy động 5 máy xúc san ủi khắc phục sự cố. Tuy nhiên, dự kiến phải sau khoảng 3 ngày nữa mới có thể thông đường.

VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục