TPHCM: Mưa lớn, giao thông tê liệt

Cơn mưa lớn từ chiều đến tối 3-7 đã gây ngập trầm trọng nhiều khu vực tại TPHCM. Theo ghi nhận của PV Báo SGGP Online, tại khu vực Bàu Cát, sau mưa khoảng 10 phút, nước từ các nắp hố ga, nắp cống bắt đầu trào lên. Trên đường Đồng Đen đoạn qua chung cư Bàu Cát, nước ngập lút cả bánh xe gắn máy, hầu hết xe lưu thông qua khu vực này đều bị chết máy. Đến khoảng 18 giờ, nước bắt ngập lan ra nhiều tuyến đường khác như Phạm Phú Thứ, Âu Cơ…
TPHCM: Mưa lớn, giao thông tê liệt

(SGGPO).- Cơn mưa lớn từ chiều đến tối 3-7 đã gây ngập trầm trọng nhiều khu vực tại TPHCM. Theo ghi nhận của PV Báo SGGP Online, tại khu vực Bàu Cát, sau mưa khoảng 10 phút, nước từ các nắp hố ga, nắp cống bắt đầu trào lên. Trên đường Đồng Đen đoạn qua chung cư Bàu Cát, nước ngập lút cả bánh xe gắn máy, hầu hết xe lưu thông qua khu vực này đều bị chết máy. Đến khoảng 18 giờ, nước bắt ngập lan ra nhiều tuyến đường khác như Phạm Phú Thứ, Âu Cơ…

Người dân vất vả lội nước sau cơn mưa chiều kéo dài đến tối nay. Ảnh: Phạm Kim Ngân

Người dân vất vả lội nước sau cơn mưa chiều kéo dài đến tối nay. Ảnh: Phạm Kim Ngân

Tương tự, tại đường Hòa Bình trước cổng Khu Du lịch Đầm Sen, đường Khuông Việt, đường Lũy Bán Bích (đoạn cầu Tân Hóa giáp ranh quận 6, quận 11) người lưu thông bằng xe gắn máy chỉ còn cách lội nước dẫn bộ vì ngập quá sâu, giao thông hỗn loạn.

Khoảng 19 giờ 30, nhiều tuyến đường giao thông hầu như tê liệt như Trịnh Đình Trọng, Trịnh Đình Thảo; nhiều con hẻm dọc theo kênh Tân Hóa- Lò Gốm cũng trong tình trạng tương tự.

Tại khu vực bùng binh Cây Gõ (ngã 6 Minh Phụng, giữa quận 6 và quận 11), dù đường đã được nâng cao vẫn bị ngập, lại vào thời điểm tan ca nên ùn tắc giao thông đã diễn ra. Những nhánh đường gần đường Minh Phụng do chưa được nâng cao… nên bị ngập sâu hơn, đặc biệt là hẻm 277 Minh Phụng bị ngập rất sâu. Tình trạng ngập làm cho việc giao thông trở nên khó khăn do xe 2 bánh bị chết máy rất nhiều, hầu hết người đi đường phải dẫn bộ ảnh hưởng đến việc di chuyển của xe buýt và xe ô tô.

Nhiều tuyến đường thành sông. Ảnh: Phạm Kim Ngân

Nhiều tuyến đường thành sông. Ảnh: Phạm Kim Ngân

Đường Hàn Hải Nguyên, đoạn giáp giữa Minh Phụng và đường 3 Tháng 2 cũng bị ngập khá sâu, kéo dài đến đường Nguyễn Thị Nhỏ nối với đường Hồng Bàng (quận 6), khiến khu vực này như một đồng nước mênh mông. 

Đến 21 giờ, các tuyến đường dẫn về quận Bình Tân và huyện Bình Chánh hầu như bị cắt đứt, phương tiện lưu thông phải di chuyển theo Đại lộ Võ Văn Kiệt hoặc Quốc lộ 1A (xa lộ Đại Hàn cũ) rất xa và bất tiện. Khu vực Ngã tư Bốn Xã (Bình Tân) và các tuyến Tân Hòa Đông (Q6), Lạc Long Quân (Q11) đều ngập sâu. Dịch vụ thổi khô bugi, sửa xe xuất hiện rất nhiều trên đường Hồng Bàng (Q5), Hùng Vương (Q6 và Q11), Minh Phụng (Q11) và giá làm nổ máy xe lên đến 20.000 đồng/xe.

Q.Hùng-C.Phiên-M.Anh

Tin cùng chuyên mục