Hợp long cầu Sài Gòn 2

Ngày 12-9, Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM đã đổ mẻ bê tông cuối cùng hợp long toàn bộ công trình cầu Sài Gòn 2. Cầu Sài Gòn 2 được xây dựng song song với cầu Sài Gòn hiện hữu, dài gần 1 km, gồm 30 nhịp được thiết kế có tuổi thọ 100 năm và chịu được động đất cấp 7. Cầu có tĩnh không thông thuyền 80m x 9m, mặt cầu rộng 23,5 m với 6 làn xe lưu thông.
Hợp long cầu Sài Gòn 2

(SGGPO).- Ngày 12-9, Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM đã đổ mẻ bê tông cuối cùng hợp long toàn bộ công trình cầu Sài Gòn 2. Cầu Sài Gòn 2 được xây dựng song song với cầu Sài Gòn hiện hữu, dài gần 1 km, gồm 30 nhịp được thiết kế có tuổi thọ 100 năm và chịu được động đất cấp 7. Cầu có tĩnh không thông thuyền 80m x 9m, mặt cầu rộng 23,5 m với 6 làn xe lưu thông.

Hợp long cầu Sài Gòn 2 ảnh 1

Đổ bê tông hoàn thành hợp long cầu Sài Gòn 2. Ảnh: Cao Thăng

Đây là một trong những dự án cấp bách của TPHCM nhằm giảm tải cho cầu Sài Gòn hiện hữu, giải tỏa ùn tắc giao thông, nâng cao năng lực lưu thông tại cửa ngõ phía Đông Bắc TPHCM. Dự án có tổng kinh phí xây dựng gần 1.500 tỷ đồng, theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao). Dự kiến, ngày 2-11 cầu sẽ được đưa vào sử dụng. 

Hợp long cầu Sài Gòn 2 ảnh 2

Cầu Sài Gòn 2 đã được hợp long. Ảnh: Cao Thăng

         Quốc Hùng

Tin cùng chuyên mục