TPHCM: Mưa giông dữ dội, hàng loạt cây xanh đổ

TPHCM: Mưa giông dữ dội, hàng loạt cây xanh đổ

(SGGPO).- Mưa kèm giông lớn vào chiều ngày 24-10, khiến hàng loạt cây xanh tại TPHCM đổ gây mất điện và ùn ứ giao thông ở một số khu vực.

Một cột đèn bị nghiêng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Một cây xanh trước số nhà 543 đường An Dương Vương (phường 8, quận 5) đột nhiên bật gốc rồi ngã xuống ban công, khiến nhiều người bỏ chạy khỏi nhà trong mưa. Nhận được tin báo, lực lượng công an phường 8 phối hợp cùng với lực lượng Cảnh sát 113 đã đến hiện trường và di dời các hộ dân xung quanh khu vực để đề phòng tình huống xấu hơn. Ghi nhận tại hiện trường, cây xanh có đường kính gần 0,5m nằm chênh vênh trên ban công số nhà 534, phần gốc cây bị bật tung. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xử lý vụ việc.

Cây ngã đe dọa sự an toàn của hàng loạt ngôi nhà trên đường An Dương Vương (quận 5, TPHCM)

Tại điểm giao giữa đường Trần Phú và đường An Dương Vương (đối diện với địa điểm trên) cũng có 1 cây xanh bị bật gốc đè lên đường dây điện, khiến toàn bộ khu vực dân cư phường 9, quận 5 bị mất điện tạm thời. Công ty điện lực và công ty cây xanh đã đến hiện trường để khắc phục sự cố.

Cây ngã tại điểm giao giữa Trần Phú và đường An Dương Vương (quận 5) gây mất điện tạm thời khu vực phường 9, quận 5

Ngoài ra, trước số nhà 882, đường Trần Hưng Đạo (phường 7, quận 5) cũng có cây xanh bị bật gốc nằm chắn ngang đường. Ngay sau khi sự việc xảy ra, công ty công viên cây xanh TPHCM đã cử nhân viên xuống xử lý và dọn dẹp hiện trường.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông

Nhiều xe máy trong bãi giữ xe của Nhà hát Hòa Bình bị thân cây xanh đè bẹp

Một cây cổ thụ cao gần 20 mét, đường kính hơn 1 mét nằm trước cổng Nhà hát Hòa Bình (đường Ba Tháng Hai, quận 10) bất ngờ bật gốc ngã xuống đường. Nhiều người đi đường hoảng loạn bỏ chạy nhanh. May mắn cây xanh ngã hướng về phía nhà hát, đè hàng chục xe máy trong bãi giữ xe.

Mưa to gió lớn còn làm các tuyến đường Lũy Bán Bích, Tân Hóa (quận Tân Phú), Hồng Bàng, Châu Văn Liêm (quận 5), quốc lộ 50 (nối quận 8 và huyện Bình Chánh), Kinh Dương Vương (quận Bình Tân), Bến Phú Định (quận 8)… bị ngập sâu hơn 0,5m khiến nhiều phương tiện chết máy. Đặc biệt, ngập sâu nhất là tuyến đường Kinh Dương Vương (đoạn từ đường Tên Lửa đến Bến xe miền Tây bị ngập sâu gần 1m). Ăn theo “mưa ngập”, khi cơn mưa vừa ngớt, hàng chục “điểm thổi bugi” xuất hiện dày trên đường An Dương Vương. Các điểm thổi bugi với giá “cắt cổ”: 15.000 – 20.000/lượt lùi chùi bugi.

Nguyễn Hữu Huy - Sơn Hải - Tuấn Vũ 

Tin cùng chuyên mục