Hiến kế giải quyết các điểm ngập

(SGGP).- Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Hữu Tín lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học về các giải pháp chống ngập nước trên địa bàn TP, chiều 31-10, Sở Giao thông Vận tải TPHCM đã có buổi làm việc với hơn 20 chuyên gia, nhà khoa học chuyên về chống ngập.

(SGGP).- Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Hữu Tín lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học về các giải pháp chống ngập nước trên địa bàn TP, chiều 31-10, Sở Giao thông Vận tải TPHCM đã có buổi làm việc với hơn 20 chuyên gia, nhà khoa học chuyên về chống ngập.

Tuy nhiên, tại buổi làm việc, các chuyên gia, nhà khoa học mới chỉ nghe báo cáo tổng thể về kế hoạch chương trình chống ngập nước và sẽ chuyển góp ý, hiến kế bằng văn bản để sở tổng hợp báo cáo UBND TP. Tuy nhiên, đề cập về ngập, các chuyên gia đều cho rằng, cần phải thẩm định, đánh giá lại các dự án đã và đang triển khai trong thời gian qua, nhất là đề án quy hoạch tổng thể thoát nước thành phố đến năm 2020 theo Quyết định số 752/QĐ-TTg và 1547 của Thủ tướng Chính phủ. Cần phải có báo cáo chuyên sâu đi vào những vấn đề cụ thể. Phải có những thông số chính xác như mưa, triều cường, độ lún, xả lũ các hồ, đô thị hóa... Tại sao mực thủy triều tại trạm Vũng Tàu thay đổi rất ít (30 năm triều lên khoảng 10cm), trong khi đó, đỉnh triều tại Nhà Bè và Phú An (TPHCM) lại liên tục lên cao. Tất cả những vấn đề này phải có thông số chuẩn từ đó mới đưa ra những giải pháp công trình phù hợp.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Giám đốc sở Giao thông Vận tải TPHCM Nguyễn Hoàng Minh tiếp thu những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học và mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học có những hiến kế giúp TP.

QUỐC HÙNG

Tin cùng chuyên mục