TPHCM cải tạo rạch Bàu Trâu

(SGGP). - Ngày 6-11, UBND TPHCM đã có quyết định triển khai vớt rác khai thông dòng chảy rạch Bàu Trâu thuộc địa bàn quận 6 và quận Tân Phú với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Được biết, trước đó, Báo SGGP đã có nhiều bài viết phản ánh thực trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại rạch Bàu Trâu.
 
Đây là đoạn kênh nằm xen lẫn trong khu dân cư và đang bị lấp kín bởi rác và lục bình. Lượng rác dày đến nỗi người dân có thể đi qua lại trên mặt kênh mà không cần qua cầu. Tình trạng ô nhiễm tuyến kênh này tồn tại nhiều năm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống cũng như sức khỏe của người dân khu vực.

Người dân đã rất nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương xử lý nhưng vì không có kinh phí thực hiện nên quận 6 và Tân Phú đều không thể nạo vét, cải tạo môi trường cho tuyến kênh.

ÁI VÂN

Tin cùng chuyên mục