Trung tâm sẽ thông thoáng vào dịp tết

Để phục vụ nhu cầu đi lại vui chơi của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2015, những ngày này tại các công trường thi công khu vực trung tâm TPHCM như đường Nguyễn Huệ, ga Nhà hát TP thuộc tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên…, các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thi công.

Để phục vụ nhu cầu đi lại vui chơi của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2015, những ngày này tại các công trường thi công khu vực trung tâm TPHCM như đường Nguyễn Huệ, ga Nhà hát TP thuộc tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên…, các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thi công.

Có mặt tại công trường thi công đường Lê Thánh Tôn (đoạn từ đường Đồng Khởi đến Pasteur, quận 1), chúng tôi chứng kiến hàng chục kỹ sư, công nhân đang làm việc miệt mài. Trên đoạn đường này, một nửa mặt đường và vỉa hè trước trụ sở UBND TP đã được thi công xong; một nửa làn đường còn lại đang trong quá trình thi công nền đường và lót đá tự nhiên lên mặt đường sắp hoàn thành.

Nằm cạnh là công trường thi công dự án nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ cũng đang được nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Tại phân đoạn từ giao lộ Lê Thánh Tôn đến Lê Lợi, phần hệ thống thoát nước, kết cấu nền mặt đường đã cơ bản thi công xong, hệ thống cây xanh đã được trồng hoàn chỉnh và đang bắt đầu làm vỉa hè, hệ thống chiếu sáng… Còn tại phân đoạn từ đường Lê Lợi đến Công viên Bạch Đằng đang trong quá trình thi công các đài phun nước, nền mặt đường, hệ thống thoát nước… Trong khi đó, tại công trường thi công ga Nhà hát TP thuộc tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã huy động tối đa đội ngũ kỹ sư, công nhân và máy móc thiết bị thi công xây dựng sàn bê tông đầu tiên của ga Metro Nhà hát TP ngầm dưới lòng đất ở giữa đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi (quận 1).

Theo ông Lê Quyết Thắng, Giám đốc Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 (Sở GTVT - chủ đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ), để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, hiện nay chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu, đơn vị thi công huy động tối đa lực lượng kỹ sư, công nhân làm việc liên tục 3 ca/ngày với 4 mũi thi công khoảng 400 kỹ sư, công nhân. Ngoài ra, trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch sắp tới, đơn vị thi công sẽ làm việc liên tục không nghỉ lễ. Theo dự kiến, đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến Lê Lợi sẽ thi công xong trước ngày 10-2-2015 (tức 22 tháng Chạp); đoạn từ đường Lê Lợi đến Công viên Bạch Đằng, cũng như toàn bộ tuyến sẽ hoàn thành trước ngày 20-4-2015 để kịp đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ dịp 30-4-2015. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán 2015, phần vỉa hè và làn đường hai bên của tuyến đường Nguyễn Huệ, từ đường Lê Thánh Tôn đến Công viên Bạch Đằng sẽ hoàn thành và tháo dỡ, thu gọn rào chắn thi công để phục vụ nhu cầu lưu thông bình thường của người dân.

Riêng với dự án thi công ga Nhà hát TP, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM cho biết, mỗi ngày có khoảng 200-250 kỹ sư, công nhân làm việc 3 ca liên tục. Phần đào đất và thi công sàn mái ở khu vực giữa giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi (đài phun nước) sẽ hoàn thành vào ngày 25-1-2015, khu vực phía chợ Bến Thành (trên đường Lê Lợi) sẽ hoàn thành vào ngày 5-2-2015, khu vực phía Nhà hát TP (trên đường Lê Lợi) sẽ hoàn thành ngày 15-2-2015 để trả lại mặt bằng cho chủ đầu tư thi công đường Nguyễn Huệ.

ĐÌNH LÝ

Tin cùng chuyên mục